Đạp gỗ xuống đường cản lực lượng truy bắt

05/12/2011 00:44 GMT+7

Sáng 4.12, trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Phổ Cường, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát tín hiệu dừng xe thì ô tô 12 chỗ ngồi 78K-7074 tăng tốc bỏ chạy.

Sáng 4.12, trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Phổ Cường, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát tín hiệu dừng xe thì ô tô 12 chỗ ngồi 78K-7074 tăng tốc bỏ chạy.

Các chiến sĩ CSGT dùng xe truy đuổi, nổ súng chỉ thiên nhưng ô tô vẫn phóng bạt mạng, lạng lách ép xe CSGT, đồng thời mở cửa sau đạp gỗ xuống đường để ngăn cản, tẩu tán tang vật, khiến nhiều người trên đường bị thương.

Đến khu vực cầu Bàu Giang (H.Tư Nghĩa) phát hiện CSGT chốt chặn phía trước, xe 78K-7074 quay đầu chạy ngược trở lại hướng nam. Công an H.Mộ Đức triển khai lực lượng dàn hàng ngang chặn trên QL1A thì ô tô leo lên vỉa hè, tiếp tục bỏ chạy. Sau hơn 1 giờ truy đuổi, đến khúc cua thuộc tổ dân cư 20, thôn Thạch Thang, xã Đức Phong (H.Mộ Đức), xe 78K-7074 mất lái lao vào bụi cây bên đường (ảnh).

Hai người trên xe là Lê Phước Sang (36 tuổi, tài xế) và Lê Minh Trạng (26 tuổi, đều ở xã Mỹ Trinh, H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) khai chở gỗ cẩm lai, gõ từ H.Phù Mỹ ra Quảng Ngãi tiêu thụ. Cơ quan chức năng thu giữ 11 phách gỗ.                                                                                                     

Tin, ảnh: HIển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.