Đâm người vì nghi đánh bạn

27/02/2012 16:17 GMT+7

(TNO) Vì nghi ngờ nhóm bạn của anh Ngọc đánh trọng thương bạn mình, Huyết đã phục kích trả thù, đâm anh Ngọc nhiều nhát rồi lẩn trốn.

(TNO) Rạng sáng 27.2, anh Lê Huy Ngọc (26 tuổi, quê Nghệ An) đi cùng một đồng nghiệp tên Đức từ trụ sở công ty (P.12, TP.Vũng Tàu) về nhà trọ đã bị một người tên Huyết (làm cùng công ty chế biến hải sản với Ngọc và Đức), chặn đường dùng dao tấn công.

 
Anh Ngọc đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Nguyễn Long

Khi anh Ngọc né được nhát dao thì bất ngờ bị Đức ôm lại để Huyết đâm nhiều nhát vào người.

Sau đó, Đức và Huyết trốn khỏi hiện trường.

Tại Bệnh viện Bà Rịa, anh Ngọc cho biết, do Huyết nghi ngờ nhóm bạn của anh đánh trọng thương bạn của Huyết nên Huyết tìm Ngọc trả thù.

Ngày 27.2, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết công an đang vận động Đức và Huyết ra trình diện để điều tra làm rõ.

Thành Tín - Nguyễn Long

>> Đâm trọng thương học sinh lớp 7 để cướp
>> Vô cớ đâm người cùng phòng trọ
>> Nửa đêm xông vào nhà chém người
>> Một công an viên bị đâm trọng thương
>> Một hạ sĩ quan công an đâm trọng thương hai người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.