Đâm chết vợ, lãnh án chung thân

08/08/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 8.8, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân về tội “giết người” đối với Đoàn Gia Lộc (34 tuổi, ngụ tổ 2, khu phố Phước Vĩnh, P.Phước Bình, TX.Phước Long, Bình Phước).

Năm 2011, Đoàn Gia Lộc kết hôn với chị Phan Thị Minh Trang (32 tuổi). Tuy nhiên, trong cuộc sống thường xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần Lộc đánh vợ vì bị Trang ngăn không cho chơi đá gà ăn tiền.

Sáng 30.11.2011, Trang đòi ly hôn nhưng Lộc không đồng ý nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Sau đó, Trang cầm dao chạy từ trong bếp ra thì Lộc nhào đến, giật lấy và đâm Trang hai nhát trúng lưng, một nhát trúng cánh tay phải. Trang vùng chạy ra ngoài kêu cứu, còn Lộc cầm dao tự đâm hai nhát vào ngực mình rồi nằm bất tỉnh trên nền hiên nhà.

Trang và Lộc được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa TX.Phước Long cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Trang đã tử vong tại bệnh viện.

Lộc tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và qua cơn nguy kịch.

Đến ngày 1.12.2011, Đoàn Gia Lộc bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước bắt khẩn cấp.

 Xuân Bình

>> Tuyên y án tử hình kẻ giết vợ rồi phi tang xác
>> Giết vợ cũ vì tự ái, lãnh án 17 năm tù
>> Khởi tố kẻ giết vợ con bạn nhậu
>> Giết vợ vì ghen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.