Đâm chết bố vợ, lãnh án tử hình

27/11/2012 15:53 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Hưng Yên ngày 27.11 tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, trú tại xã An Viên, H.Tiên Lữ, Hưng Yên) về tội giết người tại phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm ở hội trường UBND xã Trung Nghĩa, H.Tiên Lữ.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra tại xã Trung Nghĩa, H.Tiên Lữ (Hưng Yên) vào ngày 29.5.2012. Trước đó, Thắng từng có một tiền án về tội giết người xảy ra vào năm 1990 và bị tuyên án chung thân. Do trong quá trình cải tạo tốt, Thắng được ân xá.

Năm 2007, sau khi ra tù, Thắng kết hôn với chị Nguyễn Thị Thơm (32 tuổi), con gái ông Nguyễn Văn Ứng (69 tuổi), có một con chung là Nguyễn Thị Hồng Ngát.

 Tử hình vì đâm chết bố vợ
Nguyễn Văn Thắng tại phiên tòa - Ảnh: Đ.H


Khoảng 12 giờ ngày 29.5.2012, Thắng đến nhà ông Ứng gặp vợ con (do trước đó hai vợ chồng mâu thuẫn nên chị Thơm đã bỏ về nhà mẹ đẻ). Lúc này, chỉ có mình ông Ứng ở nhà. Tại đây, Thắng và bố vợ đã to tiếng với nhau.

Tức giận, Thắng rút dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào đầu, cổ, lưng, tay ông Ứng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi giết chết bố vợ, Thắng bị công an bắt giữ.

Tại Tòa, hung thủ thành khẩn khai nhận tội. Tuy nhiên sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo. Ngoài ra, Thắng còn phải bồi thường 65 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nhà vợ.

Tin, ảnh: Đan Hạ

>> Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối
>> Tăng án chung thân kẻ dùng búa giết người tình
>> Giết người yêu, lãnh án chung thân
>> Nhân chứng vụ giết người yêu tại phòng trọ kể gì?
>> Giết người trả thù cho bạn, cả nhóm bị bắt giữ
>> Giết người tình, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.