"Đặc nhiệm" 141 xử lý 11.938 trường hợp vi phạm

11/02/2012 10:39 GMT+7

(TNO) Công an TP.Hà Nội ngày 10.2 đã họp sơ kết kế hoạch 141 sau 6 tháng triển khai. Theo đó, 5 tổ công tác đã xử lý 11.938 trường hợp vi phạm, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm giao thông, thu một súng K54, 26 súng công cụ hỗ trợ và hàng trăm loại hung khí khác.

(TNO) Công an TP.Hà Nội ngày 10.2 đã họp sơ kết kế hoạch 141 sau 6 tháng triển khai. Theo đó, 5 tổ công tác đã xử lý 11.938 trường hợp vi phạm, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm giao thông, thu một súng K54, 26 súng công cụ hỗ trợ và hàng trăm loại hung khí khác.

Trước đó, ngày 3.8.2011, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã thành lập 5 tổ công tác đặc biệt gồm ba lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động để tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe xe máy phóng nhanh lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định… và mang vũ khí khi tham gia giao thông.


Một đối tượng và số ma túy, thuốc lắc bị tổ công tác 141 bắt giữ đêm 9.2.2012

Cụ thể, sau 6 tháng đi vào hoạt động, 5 tổ công tác đã xử lý 11.938 trường hợp, tạm giữ 7.210 phương tiện và 1.931 bộ giấy tờ. Thu 957 tang vật gồm: 1 khẩu súng K54, 26 súng công cụ hỗ trợ, 278 dao kiếm các loại, 78 bình xịt hơi cay, 96 dùi cui, 17 còng số 8, 198 gói ma túy, gần 33 gam cần sa, 903 viên ma túy tổng hợp, 85 gam thuốc gây nghiện, 89 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 16 bộ vam phá khóa, 4 bộ đục số…

Ngoài ra, 5 tổ công tác còn thu giữ nhiều tang vật của các vụ trộm cắp để trả cho người bị hại. Chưa hết, 5 tổ công tác đã chuyển cho lực lượng công an các phường sở tại xử lý 163 vụ và 201 đối tượng, trong đó đã khởi tố hình sự 51 vụ với 59 bị can.

Tin, ảnh: Hà An

>> Áp dụng mô hình “đặc nhiệm 141” tại TP.HCM
>> Đặc nhiệm 141 “quân pháp bất vị thân”
>> Mang theo 7 bộ biển số ô tô phòng hờ... bị thổi phạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.