Đã bắt được 2 đối tượng cướp taxi

21/02/2012 17:52 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã điều tra, khám phá vụ cướp xe taxi xảy ra đêm 14.2, đồng thời bắt 2 đối tượng gây án là Bùi Ngọc Hiếu (SN 1987, ở thị trấn Trà Uyên, H.Tân Uyên, Lai Châu) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại khu 2, thị trấn Thác Bà, H.Yên Bình, Yên Bái).

(TNO) Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã điều tra, khám phá vụ cướp xe taxi xảy ra đêm 14.2, đồng thời bắt 2 đối tượng gây án là Bùi Ngọc Hiếu (SN 1987, ở thị trấn Trà Uyên, H.Tân Uyên, Lai Châu) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại khu 2, thị trấn Thác Bà, H.Yên Bình, Yên Bái).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 14.2, anh Nguyễn Văn Tam (SN 1991, trú tại 251 đường Nguyễn Khang, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy) là lái xe taxi hãng VIC, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A-372.57, có chở Hiếu và Tuấn đi từ khu vực siêu thị Big C nằm trên đường Trần Duy Hưng.

Khi đến đoạn đường ngã ba Phủ Lỗ (thuộc H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội), hai đối tượng này bất ngờ dùng dao khống chế, trói tay anh Tam, rồi lấy băng dính dán vào miệng, sau đó chúng lấy một điện thoại di động, tiền cùng giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân của anh Tam.

Không dừng lại ở đó, hai đối tượng còn dùng chân đạp anh Tam xuống đường, sau đó cướp xe chạy về hướng sân bay Nội Bài.

Đến ngày 20.2, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe taxi tang vật của vụ án được bọn cướp bỏ lại trên địa bàn H.Gia Lâm (TP.Hà Nội).

Hà An

>> Truy bắt hai kẻ cướp xe taxi
>> Cướp taxi bất thành
>> Phá băng chuyên cướp xe taxi
>> Bắt băng cướp taxi
>> Bắt hai kẻ dùng roi điện tấn công tài xế taxi
>> Dùng roi điện cướp taxi
>> Dùng roi điện tấn công tài xế taxi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.