Cướp gà, cả nhóm lãnh án tù

31/07/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, TAND huyện Ba Tri (Bến Tre) xử lưu động, tuyên phạt các bị cáo Đoàn Văn Tích 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Sơn 5 năm 6 tháng tù, Hồ Văn Nhi 7 năm tù; Phan Văn Lượn và Lê Văn Lộc 5 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 30.1, sau khi uống rượu, Tích rủ Sơn, Nhi, Lượn và Lộc cầm dao đến quán Ngọc Trâm để uy hiếp chủ quán là ông Lê Văn Tươi ở ấp An Lợi, xã An Thủy, Ba Tri; sau đó, bắt gà bán lấy tiền tiêu xài.

Đến nơi thấy cổng rào khóa kín, Sơn dùng dao cắt lưới rào B40 đế chui vào… Vợ chồng ông Tươi phát hiện liền bị Tích và đồng bọn khống chế. Tích giơ dao dọa bổ vào đầu ông Tươi và nói: “Tôi khổ quá rồi, bây giờ ghiền quá, ông cho tôi xin 200.000 đồng, không đưa tôi chém chết”.

Ông Tươi quá sợ hãi nên kêu vợ lấy 200.000 đồng đưa cho Tích.

Tuy nhiên, Tích không chịu mà bắt vợ ông Tươi phải đưa thêm 500.000 đồng cùng chiếc điện thoại.

Sau đó, cả nhóm còn bắt thêm 6 con gà đem bán được trên 3 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Khoa Chiến

>> Trộm gà lãnh án
>> Băng trộm gà lãnh án
>> Trộm gà, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.