Công an xin lỗi viện trưởng

12/02/2012 03:15 GMT+7

Hôm qua 11.2, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho hay, Huyện ủy, UBND H.Dầu Tiếng (Bình Dương) đã có cuộc họp với Viện KSND và lãnh đạo công an huyện để xem xét toàn bộ vụ việc ông Phan Châu Tuấn - Viện trưởng Viện KSND H.Dầu Tiếng tố bị công an bắt giữ trái luật vào ngày 7.2.

Hôm qua 11.2, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho hay, Huyện ủy, UBND H.Dầu Tiếng (Bình Dương) đã có cuộc họp với Viện KSND và lãnh đạo công an huyện để xem xét toàn bộ vụ việc ông Phan Châu Tuấn - Viện trưởng Viện KSND H.Dầu Tiếng tố bị công an bắt giữ trái luật vào ngày 7.2. 

>> Viện trưởng Viện Kiểm sát tố bị công an bắt giữ trái luật
>> Vụ Viện trưởng Viện KSND tố bị bắt giữ trái luật: Viện KSND tối cao yêu cầu báo cáo

Tại cuộc họp, đại diện Công an H.Dầu Tiếng đã thừa nhận việc di lý ông Tuấn về trụ sở để khám xét là sai trái nên đã công khai xin lỗi ông viện trưởng tại cuộc họp.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nguồn gốc của vấn đề là trước đó, Công an H.Dầu Tiếng nhận được thông tin tố giác ông H.T.H.T (ngụ xã An Lập, H.Dầu Tiếng) có nhận 50 triệu đồng của một người dân để “chạy án” và bị ghi âm. Sau khi nhận tiền, ông T. lên trụ sở Viện KSND H.Dầu Tiếng để tìm ông Tuấn.

Nghi ngờ T. gặp ông Tuấn để đưa tiền “chạy án” nên người dân báo lên công an huyện. Lập tức, thượng tá Nguyễn Thanh Phương - Trưởng công an H.Dầu Tiếng đã chỉ đạo lực lượng công an chặn xe gắn máy và di lý ông Tuấn về trụ sở để khám xét. Qua 1 giờ đồng hồ khám xét tại công an huyện mà không phát hiện được “đồ” (ý nói tiền hối lộ) nên mới lập biên bản ông Tuấn với lý do “gây tai nạn rồi bỏ chạy”. Đến nay, Công an H.Dầu Tiếng đã bắt khẩn cấp T. để tiến hành điều tra. Lúc này T. mới chỉ chỗ gửi tiền “chạy án” tại nhà người quen của y.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.