Công an TP.Hà Nội triệt phá băng trộm cắp xuyên Việt

29/10/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Sáng 29.10, Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá một băng nhóm trộm cắp xuyên Việt lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

(TNO) Sáng 29.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị này vừa triệt phá băng nhóm trộm cắp xuyên Việt lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.


Nguyễn Văn Bình được xác nhận là người cầm đầu băng nhóm trộm cắp

Công an TP.Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự: Nguyễn Văn Bình (52 tuổi, ở P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Trần Văn Thống (43 tuổi, ở P.Trương Lạc, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), Lê Tấn Hoàng (38 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Hậu (51 tuổi, P.Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang), Trần Thanh Hải (50 tuổi, ở P.An Hòa, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Tuân (51 tuổi, ở  ấp An Hòa, xã An Hóa, H.Châu Đốc, tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm Dương Văn Nghĩa (ở H.Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Đức Long (ở P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại trụ sở công an, các nghi can bước đầu khai nhận, từ cuối năm 2011, băng nhóm này, gồm 15 người, đã ra TP.Hà Nội, thuê phòng khách sạn để ở và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Hà Nội và cả các tỉnh lân cận.

Công an TP.Hà Nội triệt phá băng nhóm trộm cắp xuyên Việt lớn chưa từng
6 nghi can bị bắt giữ

Cách thức hoạt động chính của băng nhóm này là nằm tại phòng khách sạn xem ti vi. Khi có thông tin quảng cáo về các chương trình ca nhạc, lễ hội, khai trương… lớn, chúng sẽ lập tức chia thành nhiều nhóm, có mặt tại các sự kiện này, trà trộn vào đám đông, lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Theo trung tá Kim Đồng, Đội phó đội Phòng chống tội phạm tuyến và địa bàn thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội), tối ngày 27.10, tại khu vực Q.Thanh Xuân có tổ chức đêm ca nhạc.

Biết được thông tin trên, băng nhóm này đã đón taxi tới địa điểm trên, tổ chức "ăn hàng". Lợi dụng chỗ đông người, Tuân, một thành viên của băng nhóm này, đã ra tay trộm chiếc điện thoại iPhone 4 của một người dân nhưng chưa kịp tẩu tán thì bị bắt giữ.

Khai thác thông tin "nóng" Tuân, ngay trong đêm, ban chuyên án đã liên tiếp bắt giữ Nguyễn Văn Bình khi tên này đang có hành vi trộm cắp điện thoại của một người khác. Không lâu sau đó, Trần Văn Thống, Lê Tấn Hoàng, Nguyễn Văn Hậu và Trần Thanh Hải đều lần lượt sa lưới.

Trong số này, Nguyễn Văn Bình được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm trộm cắp tài sản trên.

Công an TP.Hà Nội triệt phá băng nhóm trộm cắp xuyên Việt lớn chưa từng
Một trong số nhiều tang vật bị thu giữ

Theo lời Bình, trước khi bị bắt, băng này thường xuyên thuê hai chiếc taxi mang BKS 29A-399.51 do Nguyễn Long Vịnh (30 tuổi, ở H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển và BKS 30S-4543 do Đặng Văn Hiện (41 tuổi, ở H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển. Nhóm này thường đi tới những nơi diễn ra các lễ hội lớn, địa điểm tổ chức ca nhạc… ở Hà Nội và các tỉnh thành khác để trộm cắp tài sản có giá trị, chủ yếu là điện thoại đời mới, đắt tiền.

Hiện Công an TP.Hà Nội đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng, truy bắt số người có liên can, đang bỏ trốn.

Tin, ảnh: Hà An

>> Băng nhóm chuyên cướp và trộm cắp tài sản lãnh án
>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM
>> Hai giờ truy lùng, tóm gọn 3 đối tượng trộm cắp tài sản
>> Bắt 4 “đạo chích” chuyên trộm cắp tài sản người nước ngoài
>> Phá băng chuyên đột nhập nhà thờ để trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.