Công an ráo riết điều tra tiệm vàng bất thường ở Cà Mau

11/01/2012 01:06 GMT+7

Hôm qua, ông Trần Nam Việt, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, cho biết: “Do vụ việc liên quan đến DNTN Hoàng Khiêm có nhiều phức tạp và dư luận quá lớn nên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đã đề nghị Công an tỉnh Cà Mau ráo riết vào cuộc điều tra, làm rõ để có kết luận cuối cùng”.

>> Bất thường tại một tiệm vàng ở Cà Mau: Cơ quan công an vào cuộc

Hôm qua, ông Trần Nam Việt, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, cho biết: “Do vụ việc liên quan đến DNTN Hoàng Khiêm có nhiều phức tạp và dư luận quá lớn nên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đã đề nghị Công an tỉnh Cà Mau ráo riết vào cuộc điều tra, làm rõ để có kết luận cuối cùng”.

Liên quan đến doanh số “khủng” của DNTN Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau), theo nguồn tin của Thanh Niên, chiều 10.1, Chi cục Thuế H.Đầm Dơi triển khai quyết định truy thu thuế đối với doanh nghiệp này. Theo đó, ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đầm Dơi, ký quyết định truy thu thuế từ tháng 1 - 12.2010 đối với Hoàng Khiêm là 60 tỉ đồng (tròn số). Cũng nguồn tin này cho biết ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ DNTN Hoàng Khiêm, khẳng định không nộp số tiền truy thu thuế trên mà sẽ giải trình tới cấp cao hơn.

Theo giải trình trước đây của chủ DNTN Hoàng Khiêm với Chi cục Thuế H.Đầm Dơi, ông gia công vàng và xuất hóa đơn theo yêu cầu của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (115 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM).

Trong một diễn biến khác, ngày 10.1, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục đến Chi cục Thuế H.Đầm Dơi thu thập thêm tài liệu liên quan đến DNTN Hoàng Khiêm. Trong đó, có các quyển hóa đơn của Hoàng Khiêm trong 3 năm 2007 - 2009; đồng thời thu thập các thông tin về hóa đơn, định mức thuế của các tiệm vàng ở H.Đầm Dơi có buôn bán trao đổi với Hoàng Khiêm.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.