Côn đồ dùng súng tấn công hiệu cầm đồ

21/02/2012 03:42 GMT+7

Hôm 20.2, tin từ Công an Q.Lê Chân (Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương điều tra vụ một nhóm côn đồ sử dụng súng, dao kiếm gây thương tích cho chủ hiệu cầm đồ Nguyễn Quốc Huy (còn gọi là Hiếu “nhom”, SN 1990, ở Dư Hàng, Q.Lê Chân).

Hôm 20.2, tin từ Công an Q.Lê Chân (Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương điều tra vụ một nhóm côn đồ sử dụng súng, dao kiếm gây thương tích cho chủ hiệu cầm đồ Nguyễn Quốc Huy (còn gọi là Hiếu “nhom”, SN 1990, ở Dư Hàng, Q.Lê Chân).

Sáng cùng ngày, bà Đỗ Thị Thu Hương (mẹ Huy) có đơn tố cáo gửi tới một số cơ quan báo chí. Theo đơn, khoảng 18 giờ ngày 17.2, khi Huy đang ngồi tại cửa hiệu cầm đồ tại 85A Đình Đông (P.Đông Hải, Q.Lê Chân) cùng 3 người bạn thì có gần chục người bịt mặt, mang theo súng, dao, kiếm đi xe máy ập đến bắn và chém liên tiếp vào đầu Huy. Rất may Huy tránh được, viên đạn sượt qua đầu. Khi Huy kêu cứu, nhóm côn đồ tiếp tục nã đạn về phía nạn nhân. Huy bỏ chạy nhưng bị ngã, chúng lao vào chém liên tiếp cho đến khi Huy gục tại chỗ với nhiều vết chém ở tay và đầu. Sau đó, nhóm côn đồ lục lọi lấy hết tiền và ra xe tẩu thoát. Huy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp, nhưng gia đình thấy Huy bị nặng nên đã đưa lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 đầu đạn của súng thể thao, nhiều mảnh kim loại nghi là đạn hoa cải.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.