Chủ trại nuôi chó 'chỉ đạo' chém chết người

18/09/2013 08:50 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ chém chết người và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Lê Thành Khiêm (37 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi, ngụ Q.9) về tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ chém chết người và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Lê Thành Khiêm (37 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi, ngụ Q.9) về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 10.2011, Khiêm và anh Trần Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đã hùn hạp thuê đất trong Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo xây chuồng trại nuôi chó Rot (có nguồn gốc từ Đức). Một năm sau, KCN đã thu hồi đất lại nên không thể tiếp tục hoạt động.

Sau khi tính toán với nhau, Tuấn cho rằng Khiêm còn nợ Tuấn 50 triệu đồng. Mặc dù Tuấn nhiều lần đòi tiền nhưng Khiêm tránh né, do vậy Tuấn đến đe dọa vợ con của Khiêm (Khiêm đã ly dị vợ). Nghe vợ cũ kể lại, Khiêm đã gọi điện thoại hẹn Tuấn đến giao lộ Hồ Học Lãm - Sincô, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân để giải quyết việc nợ nần.

Khiêm điều khiển ô tô chở Đạt đến điểm hẹn. Thấy Tuấn đứng bên xe gắn máy, Khiêm cho ô tô tông thẳng vào Tuấn. Tuấn văng lên nắp ca bô ô tô, chiếc xe gắn máy thì ngã vào cột điện gần đó. Chạy được một đoạn khoảng 7 m, Khiêm mới cho ô tô dừng lại. Khiêm đã chỉ đạo cho Đạt cầm dao xuống chém Tuấn. Do vết thương quá nặng, Tuấn đã chết sau đó.

Gây án xong, hai người này bỏ trốn và đến tháng 12.2012 cả hai ra đầu thú công an.

Đàm Huy 

>> Một quân nhân chém chết người
>> Rủ đánh nhau, chém chết người
>> Bắt khẩn cấp nghi phạm chém chết người đòi nợ
>> Chém chết người, phó công an xã lãnh án 18 năm tù
>> Chém chết người rồi trốn ở phòng trọ phê ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.