Chém “nhạc mẫu” vì dám ngăn cản đánh vợ

26/12/2012 17:35 GMT+7

(TNO) TAND H.Quảng Trạch (Quảng Bình) ngày 26.12 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Thảo (35 tuổi, thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, H.Quảng Trạch) 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

(TNO) TAND H.Quảng Trạch (Quảng Bình) ngày 26.12 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Thảo (35 tuổi, thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, H.Quảng Trạch) 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 14.9.2012, sau khi đi nhậu về, Thảo xảy ra mâu thuẫn với vợ là Trần Thị Tình trong chuyện tiền bạc. Sau đó, Thảo đã dùng chân đạp chị Tình ngã xuống nền nhà.

Chị Tình gắng vùng dậy chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Không dừng lại, Thảo lấy rựa tiếp tục rượt đuổi vợ. Bà Ngô Thị Mai (73 tuổi, mẹ ruột chị Tình) ở bên cạnh nghe tiếng con gái kêu nên chạy qua để can ngăn. Khi thấy Thảo cầm rựa đuổi chém chị Tình, bà đã kêu cứu hàng xóm và chửi con rể.

Bực tức, Thảo cầm rựa chạy đến chém một nhát từ trái qua phải nhưng không trúng bà Mai. Thảo tiếp tục chém ngược lại thì trúng vào trán khiến bà Mai gục xuống đất. Sau đó, Thảo bỏ chạy đến nhà hàng xóm, cất giấu rựa rồi nằm ngủ. Bà Mai được đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tật 6%.

Tại tòa, chị Tình cho biết, hai vợ chồng sinh được 4 người con, hiện đang còn học phổ thông. Gia đình chị Tình là hộ nghèo 10 năm liên tiếp nhưng Thảo không chí thú làm ăn, thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn rồi về gây sự, đánh đập vợ con. Thảo từng bị phạt hành chính vì tội đánh vợ.

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi có xin giảm nhẹ hình phạt cho Thảo không, cả chị Tình và bà Mai đều trả lời là tùy thuộc vào HĐXX, và mong muốn cách ly Thảo một thời gian để Thảo biết ăn năn hối cải.

Trương Quang Nam

>> Phá băng nhóm chuyên chém người đi đường cướp xe
>> Phá 2 băng chém người, cướp của
>> Bắt 6 nghi can chém người thi hành công vụ
>> Chém người giữa khuya
>> Mang mã tấu định chém người, 3 thanh niên bị tạm giữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.