Chém người, lãnh 10 năm tù

28/03/2013 15:09 GMT+7

(TNO) Sáng 28.3, tại xã Tân Long (H.Hướng Hóa), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên Nguyễn Thanh Phương (37 tuổi, tạm trú thôn Xi Núc, xã Tân Long) 10 năm tù giam về tội “giết người”.

(TNO) Sáng 28.3, tại xã Tân Long (H.Hướng Hóa), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên Nguyễn Thanh Phương (37 tuổi, tạm trú thôn Xi Núc, xã Tân Long) 10 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, ngày 3.11.2012, Phương đến nhậu tại nhà anh Hà Văn Thiết (cùng thôn).

Tại đây, Phương xảy ra xích mích với anh Nguyễn Văn Minh (trú cùng thôn) rồi bỏ về.

Sau đó, Phương cầm rựa quay lại nhà anh Thiết, nghe Minh nói: “Tao phải cho vợ chồng nó (chỉ Phương) rời khỏi đất này” nên Phương dùng rựa chém vào đầu Minh.

Tiếp đó, Phương đến Công an H.Hướng Hóa đầu thú, còn Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế (nay được giám định thương tật với tỉ lệ 33%).

Mức án mà Phương bị tuyên, Hội đồng xét xử đã lưu ý đến tình tiết sự việc có một phần lỗi của bị hại, gia đình Phương cũng đã bồi thường phần nào thiệt hại đối với Minh.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Bốn người trong nhà ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội "giết người
>> Vận động viên cử tạ lãnh án 10 năm tù về tội giết người
>> Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố tội giết người
>> Cựu Thủ tướng Thái đối mặt tội giết người
>> Vợ ông Bạc Hy Lai bị khởi tố tội giết người
>> Bắt kẻ bị truy nã về tội giết người
>> Vợ ông Bạc Hy Lai nhận tội giết người
>> Bà Cốc Khai Lai nhận tội giết người
>> Binh sĩ Mỹ bị khởi tố tội giết người
>> Nữ nhân viên quán bar lãnh 8 năm tù vì tội giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.