Cháu bé nạn nhân vụ cướp tiệm vàng đang bình phục tốt

14/09/2011 00:15 GMT+7

Ngày 13.9, y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức sinh nhật tròn 8 tuổi cho cháu Trịnh Thị Bích (nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang), đang điều trị tại bệnh viện.

Sau gần 3 tuần được ghép nối bàn tay phải đứt lìa, cháu Bích đã được các bác sĩ tháo bột cánh tay. Cháu đang trong quá trình tập phục hồi chức năng: cầm, nắm, co, duỗi... để bàn tay sớm hồi phục. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, những vết thương kéo dài từ trên trán xuống dọc sống mũi của cháu cũng đã liền da, chỉ còn một vết sẹo nhỏ.

Những vết chém sâu ở cánh tay trái cũng đang lên da non. Tinh thần của cháu đang ổn định, ngủ ngon giấc hơn.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.