Câu điện làm chết người, 2 diễn viên xiếc lãnh án

11/03/2011 00:27 GMT+7

(TNO) Ngày 10.3, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Chiến (22 tuổi, ở xã Cốc Mì, huyện Bát Xát, Lào Cai) 17 năm tù; Trần Quốc Tuấn (20 tuổi, không xác định được nơi đăng ký thường trú) 15 năm tù cùng về tội giết người.

Cả hai là diễn viên xiếc của Đoàn nghệ thuật xiếc - hài kịch Bình Minh (Thái Bình).

Tối 17.4.2010, khi đoàn xiếc này đến biểu diễn tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên), hai diễn viên xiếc đã câu điện vào hàng rào lưới B40 để ngăn cản trẻ em chui qua hàng rào vào sân bãi xem biểu diễn.

Hậu quả của việc câu điện này làm cháu Nguyễn Trần Gia Quận (8 tuổi, ở P.Xuân Thành, thị xã Sông Cầu) bị điện giật tử vong.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.