Cán bộ phường chỉ bị đề nghị “xử lý hành chính”

15/09/2012 03:05 GMT+7

Sáng 14.9, TAND Q.Cẩm Lệ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Mạnh Cường (1974, trú tại tổ 22, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tuyên phạt Cường 4 năm tù giam.

Sáng 14.9, TAND Q.Cẩm Lệ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Mạnh Cường (1974, trú tại tổ 22, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tuyên phạt Cường 4 năm tù giam.

Năm 2006, lợi dụng chuyện mua bán đất, Cường mang sổ đỏ của gia đình ông Tán Thể (ở tổ 2, P.Hòa Thọ Tây) đến UBND P.Hòa Thọ Tây, mượn hộp mực dấu màu đỏ về nhà rồi tự lăn tay mình vào tên chủ hộ là ông Tán Thể và bà Võ Thị Chữ (mặc dù bà Chữ đã chết vào năm 2001). Sau đó, Cường đến UBND P.Hòa Thọ Tây nộp cho ông Phùng Văn Phát là cán bộ địa chính; ông Phát trình lên ông Nguyễn Hữu Đê (nguyên Chủ tịch P.Hòa Thọ Tây) ký duyệt. Tiếp theo, Cường làm giả biên bản họp gia đình ông Tán Thể, rồi đưa cho ông Nguyễn Quang Vinh (nguyên Phó chủ tịch UBND P.Hòa Thọ Tây) xác nhận. Sau khi hợp thức hóa các giấy tờ liên quan, Cường nộp hồ sơ lên Phòng TN-MT Q.Cẩm Lệ xin tách thành 17 sổ đỏ rồi mang đất bán, tặng cho 2 cán bộ ngân hàng, cầm cố...

Liên quan đến vụ án này, VKSND TP.Đà Nẵng đề nghị UBND Q.Cẩm Lệ xử lý hành chính đối với các ông Nguyễn Hữu Đê, Nguyễn Quang Vinh và Phùng Văn Phát do thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho Đặng Mạnh Cường thực hiện hành vi lừa đảo, qua mặt UBND Q.Cẩm Lệ.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.