Bênh đồng nghiệp, giết người

02/10/2013 14:01 GMT+7

(TNO) Ngày 2.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án Đặng Quang Tú (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) 20 năm tù giam về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 2.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án Đặng Quang Tú (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) 20 năm tù giam về tội 'giết người'.

Theo bản án sơ thẩm, sau một ngày làm việc, Đặng Quang Tú, Trần Văn Hải và một số đồng nghiệp ngồi uống rượu.

Một lúc sau, Hải đi mua thêm rượu và mồi để về uống tiếp.

Khi đi ngang qua một tiệm internet, Hải dừng lại ngoái đầu vào nhìn. Lập tức Huỳnh Tấn Hiếu ngồi bên trong nhìn thấy liền chửi mắng.

Hải sợ nên bỏ chạy về lán ngồi uống rượu tiếp cùng mọi người.

Khoảng 10 phút sau, Hiếu tìm đến nơi nhóm Hải đang nhậu chửi mắng Hải. Thấy vậy, cha Hải đứng gần đó nên nói lời xin lỗi.

Dù vậy, Hiếu vẫn không thôi hung hăng, gọi thêm người đến gây sự. Những người ngồi trong lán trại không muốn mâu thuẫn xảy ra nên xin lỗi.

Nhưng Hiếu vẫn không muốn bỏ qua mọi chuyện và có ý định xông đến đánh Hải.

Lúc này, từ bên trong chạy ra, Tú lấy con dao đâm vào ngực Hiếu khiến Hiếu tử vong.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giết người vì... nói chuyện điện thoại lớn tiếng
>> Giết người vì ghen tuông, lãnh 20 năm tù
>> Giết người, bị tù chung thân
>> Giết người chỉ vì va quẹt xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.