Bắt toàn bộ nhóm côn đồ chém hai cảnh sát

21/04/2011 12:05 GMT+7

(TNO) Sáng nay 21.4, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ toàn bộ nhóm côn đồ chém trọng thương Thượng sĩ Nguyễn Văn Nhơn và Trung sĩ Dương Minh Chung (Đội Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác) vào rạng sáng 20.4.

Mặc cho Thượng sĩ Nhơn và Trung sĩ Chung đã nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng nhóm côn đồ vẫn dùng 2 mã tấu, dao nhọn và kéo tấn công khiến hai chiến sĩ bị 8 vết đâm, chém trên cơ thể.

Ngay sau đó, PC65 đã chi viện lực lượng ứng cứu đồng đội và bắt giữ tại chỗ Phan Phát (24 tuổi), Nguyễn Thanh Hiếu (24 tuổi, cùng trú P.Hòa An), Nguyễn Thanh Hậu (28 tuổi, trú 66 đường Trường Chinh) và Trần Văn Hoàng (23 tuổi, trú P.Hòa Phát, cùng Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).


Từ trái sang: các đối tượng Khánh, Hậu, Hiếu - Ảnh: Nguyễn Tú

Đến ngày 21.4, thêm Trần Quang Huân, Nguyễn Hữu Đăng Vinh (đều 23 tuổi) và Lê Đình Khánh (25 tuổi), cùng trú P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng bị bắt giữ.

PC65 đã bàn giao toàn bộ các đối tượng cho Công an Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng làm rõ.

 
Đối tượng Trần Văn Hoàng tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyễn Tú

Các đối tượng khai nhận vào tối 19.4, Hiếu, Hoàng, Vinh, Huân gây sự với các thanh niên khác trong TV Club (đường Nguyễn Chí Thanh). Nghe tin Hiếu bị đánh, anh ruột Nguyễn Thanh Hậu gọi mẹ đưa 2 cây mã tấu bỏ vào cốp xe máy cùng cả nhóm tập trung tại giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai gần TV Club để trả thù.

Lúc này, Vinh và Huân bị lực lượng Chống cướp giật nghi vấn và kiểm tra tại giao lộ Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám nên đã bỏ chạy về đường Hùng Vương, nhập bọn với cả nhóm để chống trả, chém hai chiến sĩ cảnh sát.


Hung khí gây án và các vết thương trên lưng Thượng sĩ Nhơn - Ảnh: Nguyễn Tú

Trong đó, Hiếu và Phát là hai đối tượng trực tiếp dùng hung khí gây thương tích cho hai chiến sĩ.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.