Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma túy

31/10/2012 03:30 GMT+7

Ngày 30.10, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.Cần Thơ cho biết, PC47 đang tạm giữ hình sự để điều tra nghi phạm Ngô Trần Tường (36 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào tối 27.10, các trinh sát Đội 6, PC47 kiểm tra 3 thanh niên đi trên ô tô 60A-048.57, gồm Tường và Nguyễn Đại Bình (25 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), Hoàng Ngọc Tuấn (29 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, cả hai được cho tại ngoại); phát hiện trên xe có một bịch gần 100 gram ma túy tổng hợp, 1 gói cần sa... Tường khai mua số ma túy trên giá gần 100 triệu đồng, mang từ TP.HCM xuống Cần Thơ bán nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt giữ.

* Ngày 30.10, lực lượng phòng chống ma túy (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa) bắt quả tang Nguyễn Thế Việt (31 tuổi, trú H.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) đang vận chuyển 6 bánh cần sa (nặng gần 6 kg) khô qua biên giới Việt - Lào. Tại cơ quan điều tra, Việt khai có quen một số người Lào chuyên buôn bán cần sa khô và ma túy tổng hợp nên đã hỏi mua cần sa đưa về Việt Nam tiêu thụ, giấu hàng trong các hộp sữa nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Mai Trâm - Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.