Bắt nhóm côn đồ chém người dã man

04/07/2012 03:51 GMT+7

Ngày 3.7, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết đã bắt nhóm côn đồ gồm: Nguyễn Văn Quốc (23 tuổi), Nguyễn Tấn Trung (18 tuổi), Bùi Vạn Lập (19 tuổi, cùng trú tại TP.Pleiku) và Trần Anh Tuấn (22 tuổi, trú tại H.Đức Cơ, Gia Lai), vì liên quan đến vụ chém người, đập phá tài sản.

Trước đó, chiều 6.2, Phạm Hồng Dũng (24 tuổi, trú tại H.Đức Cơ), lái xe khách biển số 43K-5754 tuyến TP.Pleiku - Đức Cơ, khi đến gần dốc Hàm Rồng (TP.Pleiku) thì xảy ra tranh cãi, xô xát với lái xe khách chạy cùng tuyến, biển số 53L-2256. Lái xe 53L-2256 cùng hai người khác đã dùng mã tấu, dao quắm rượt đánh anh Dũng, hành hung vợ anh Dũng (là phụ xe), khiến hành khách cùng chủ xe phải chạy thoát thân.

Sợ bị phá xe, anh Dũng đã gọi điện cho anh trai là Phạm Hồng Hải (ở TP.Pleiku) lên điều khiển xe về. Anh Hải bảo vợ là chị Nguyễn Thị Hà và người chú là Phạm Hồng Lâm lên đưa xe về nhà. Khi ông Lâm chạy xe ô tô từ dốc Hàm Rồng về đến trước cổng nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku thì bị một nhóm thanh niên bịt mặt đi trên xe ô tô biển số 53L-2256 lao vào chém tới tấp rồi đập phá xe ô tô.

Ông Lâm bị chém nhiều nhát với nhiều vết thương trên đầu, mặt và bị gãy bàn tay trái. Chị Hà bị chém gãy tay phải và thai nhi bị ảnh hưởng do bị nhóm côn đồ ném đá. Sau khi hành hung, nhóm côn đồ trên bỏ trốn. Hiện Công an TP.Pleiku đang truy bắt các nghi can còn lại.

Trần Hiếu - Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.