Bắt nhiều băng móc túi dịp Noel

26/12/2013 01:47 GMT+7

Ngày 25.12, thượng tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết trong đêm 24.12 đến rạng sáng 25.12, các trinh sát Đội 4 PC45 phối hợp Công an Q.1 đẩy đuổi, ngăn chặn, vây bắt nhiều băng móc túi khét tiếng ở nhiều tỉnh, thành khác trà trộn vào đám đông vui chơi Noel tại một số khu vực Q.1 (TP.HCM).

Khoảng 20 giờ ngày 24.12, 2 vợ chồng Nguyễn Văn Tấn (39 tuổi), Trần Mỹ Phượng (36 tuổi, đều ngụ Q.4) cùng 7 người thân trong gia đình, trong đó có 2 bé trai 10 tuổi đón taxi đến một trung tâm thương mại lớn ở Q.1 với mục đích chen lấn vào đám đông để móc túi trộm cắp tài sản. Khi bị bắt đưa về trụ sở công an làm việc, nhóm người này thừa nhận đi gây án, trong đó Phượng có nhiệm vụ móc túi, sau đó chuyển cho 2 bé trai 10 tuổi giữ tài sản… Đến 23 giờ cùng ngày, một tổ trinh sát Đội 4 đã bắt giữ 4 nghi phạm: Trịnh Thị Loan (29 tuổi), Lê Tấn Tài (25 tuổi, đều ngụ An Giang); Nguyễn Văn Tí (54 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Phan Kim Hương (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đang chuẩn bị gây án tại nhà thờ Đức Bà. Nhóm người này khai thuộc 2 băng móc túi khác nhau, hẹn đến đây hành nghề. Ngoài ra, từ tối 24.12 đến rạng sáng 25.12, lực lượng phối hợp đã bắt, ngăn chặn thêm 28 nghi phạm của các băng nhóm móc túi thuộc các tỉnh, thành đổ về đây gây án.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.