Bắt người cha nhậu say quăng con

17/07/2011 12:07 GMT+7

(TNO) Ngày 17.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau cho hay, cơ quan này đã bắt được Lâm Chí Giang (33 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi) tại một quán cà phê ở tỉnh Bạc Liêu sau gần 4 tháng bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, sáng 25.3, Giang đi nhậu ở nhà hàng xóm thì vợ là chị Nguyễn Hoàng Yến đến gọi về. Về đến nhà Giang không nói không rằng túm đầu chị Yến đập xuống nền nhà. Chưa hả giận, Giang còn túm chân con ruột mình là cháu Lâm Nguyễn Quỳnh (khi đó mới 9 tháng tuổi) quăng xuống đất, làm cháu Quỳnh bị chấn thương sọ não.

Ngày 9.7, Công an huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố Lâm Chí Giang về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.