Bắt nghi phạm đòi nợ kiểu 'xã hội đen'

16/09/2013 03:50 GMT+7

Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM hôm qua cho biết Công an Q.6 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Quý Đắc (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt nghi phạm đòi nợ kiểu 'xã hội đen'

Lê Quý Đắc

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân với cơ quan công an, khoảng tháng 4.2013, trong quá trình giao dịch mua bán bất động sản, bà N.T.Q (47 tuổi, ngụ Q.9) nợ của Phan Thế Nhựt (33 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp) 50 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả. Một tháng sau, Nhựt cùng Đắc đến công ty địa ốc của Q. đang làm việc ở Q.6, ép bà viết giấy nợ 50 triệu đồng, trong thời hạn 1 tháng phải trả hết món nợ này. Tại đây, bọn chúng yêu cầu ông T.M.H (47 tuổi, ngụ Q.6, giám đốc công ty địa ốc nói trên) ký tên làm chứng. Khoảng 20 giờ ngày 15.5, Đắc cùng Trần Quang Hiển (55 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đến công ty bà Q., xuống bếp lấy cây kéo (loại lớn để cắt vải) kề cổ bà Q. yêu cầu trả tiền nếu không sẽ cắt cổ, xẻo lỗ tai. Cùng lúc đó, Hiển rút dao (dài 20 cm) trong người ra dọa đâm chết bà Q. Sau đó, chúng buộc bà Q. tháo bộ vòng ximen bằng vàng (7 chiếc, trị giá 8 triệu đồng), đưa cho chúng. Nghe ồn ào, ông H. từ trên lầu chạy xuống cũng bị chúng dùng hung khí uy hiếp, buộc tháo chiếc nhẫn mạ vàng đeo trên tay đưa cho chúng.

Chưa hết, khoảng 19 giờ ngày 14.6, khi bà Q. vừa đi siêu thị về đến trước cổng công ty thì bị Đắc, Hiển chờ sẵn túm tóc kéo lê đi một đoạn, đánh vào mặt... Bà Q. định rút ĐTDĐ gọi cầu cứu người thân liền bị chúng giật lấy ĐTDĐ. Sau đó, cả hai lục cốp xe bà Q. lấy 2,5 triệu đồng, giấy tờ tùy thân cùng nhiều vật dụng vừa mới mua ở siêu thị, bỏ đi. Đỉnh điểm là khoảng 10 giờ ngày 3.8, khi ông H. và bà Q. đang ngồi uống cà phê ở đường 29, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân thì Nhựt, Đắc tới rượt đánh ông H. Công an P.Bình Trị Đông B sau đó đã lập biên bản xử phạt hành chính Đắc.

Ngày 7.8, bà Q. đến PC45 trình báo vụ việc. Sau khi phối hợp Công an Q.6 tiến hành xác minh các nghi can, ngày 12.9 lực lượng phối hợp chia thành 3 mũi lần lượt bắt giữ Đắc, Nhựt, Hiển, đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, bước đầu chúng thừa nhận hành vi vi phạm và khai: sau khi lấy bộ ximen của chị Q., Đắc mang về đưa cho Nhựt đem đi bán ở tiệm vàng (Q.Tân Phú) được 6,3 triệu đồng; chiếc ĐTDĐ cho bạn của Đắc sử dụng… Trước mắt, cơ quan công an bắt khẩn cấp Đắc, 2 nghi can còn lại đang củng cố hồ sơ để xử lý tiếp.

Đàm Huy

>> Đòi nợ kiểu xã hội đen
>> Phá băng nhóm đòi nợ kiểu "xã hội đen
>> Đòi nợ kiểu xã hội đen, lãnh án tù
>> Triệt phá ổ nhóm lưu manh đòi nợ kiểu "xã hội đen'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.