Bắt khẩn cấp 7 nghi can trộm cắp tài sản

26/04/2012 03:55 GMT+7

Ngày 25.4, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) triệt phá băng trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An), bắt khẩn cấp 7 nghi can gồm: Trần Văn Hậu (43 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Văn Tùng (45 tuổi, quê Vĩnh Long), Lương Tấn Nhanh (20 tuổi, quê Phú Yên), Trịnh Hoài An (21 tuổi, quê An Giang), Phan Văn Bình (39 tuổi, quê Bình Dương), Võ Hướng (18 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, quê Tiền Giang).

Ngày 25.4, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) triệt phá băng trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An), bắt khẩn cấp 7 nghi can gồm: Trần Văn Hậu (43 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Văn Tùng (45 tuổi, quê Vĩnh Long), Lương Tấn Nhanh (20 tuổi, quê Phú Yên), Trịnh Hoài An (21 tuổi, quê An Giang), Phan Văn Bình (39 tuổi, quê Bình Dương), Võ Hướng (18 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, quê Tiền Giang).

Theo điều tra, Trần Văn Hậu đã cấu kết với Tâm, Tùng, Nhanh, An, Hướng và Bình (công nhân bốc xếp của Công ty TNHH Thạnh Long) để trộm số lượng lớn chai nước ngọt tăng lực hiệu Number One. Để thực hiện vụ trộm, nhóm này đào một lỗ hổng dưới góc tường nhà kho của công ty, mỗi khi vào ca đêm thì tuồn hàng ra ngoài để Hậu mang đi tiêu thụ. Đêm 21.4, trên đường mang đi bán, Hậu bị bắt và khai ra đồng bọn.

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.