Bắt kẻ bị truy nã đi xe biển số xanh

14/04/2012 03:38 GMT+7

Ngày 13.4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an (thường trực phía nam - C52B) đã bàn giao Nguyễn Văn Danh (38 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM. Danh nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Minh Khôi (trụ sở ở Q.Thủ Đức) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả và các giấy tờ có giá giả khác.

Ngày 13.4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an (thường trực phía nam - C52B) đã bàn giao Nguyễn Văn Danh (38 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM. Danh nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Minh Khôi (trụ sở ở Q.Thủ Đức) bị  Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả và các giấy tờ có giá giả khác.

 
Cán bộ PC46 Công an TP.HCM tiếp nhận Danh từ C52B - Ảnh: Hoài Nam

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Danh cầm đầu đường dây chuyên mua bán hóa đơn GTGT. Tính từ năm 2001 đến năm 2010, Danh mua tổng cộng 30 quyển hóa đơn, ký xuất bán hơn 1.400 hóa đơn GTGT, ghi khống nội dung với tổng số tiền hơn 287 tỉ đồng. Cuối năm 2010, PC46 khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 đồng phạm của Danh gồm Hàm Quang Thức (34 tuổi, quê Ninh Thuận), Nguyễn Công Khôi (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Đỗ Thị Quỳnh Châu (34 tuổi, quê Bình Dương, nhân viên kế toán). Riêng Danh bỏ trốn và đã bị truy nã. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi công văn nhờ C52B truy bắt Danh.

Tháng 11.2011, đại tá Hoàng Tân Việt (Phó cục trưởng C52) xác lập chuyên án và giao trinh sát Phòng 3 truy bắt Danh. Các trinh sát đã lần theo dấu vết của Danh ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai… Danh đã đổi tên giả là Lâm Tấn Hoàng và làm giám đốc của hai công ty kinh doanh gỗ ở Đắk Lắk và Đắk Nông. Đáng chú ý, trong quá trình đeo bám, các trinh sát phát hiện Danh sử dụng hai xe ô tô biển số xanh và đều có còi ưu tiên (một xe biển 80B và một xe biển số 51A). Danh còn liên tục thay sim và điện thoại để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Ngày 12.4, khi Danh đang ở với một cô bồ tại khách sạn thuộc địa bàn TX.Dĩ An (Bình Dương), trinh sát Phòng 3 phối hợp với công an địa phương ập vào bắt giữ. Sáng hôm qua, trinh sát đã tạo điều kiện cho Danh gặp cha mẹ và vợ trước khi bàn giao cho Công an TP.HCM.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.