Bắt hai người vận chuyển 4 con hổ và hơn 100 con tê tê

04/09/2012 09:39 GMT+7

(TNO) Khoảng 1 giờ sáng 4.9, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng điều khiển ô tô vận chuyển trái phép 4 con hổ con và hơn 100 con tê tê.

(TNO) Khoảng 1 giờ sáng 4.9, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 người điều khiển ô tô vận chuyển trái phép 4 con hổ con và hơn 100 con tê tê.

Nhận được tin báo, một chiếc xe Camry mang biển số giả 37V - 1171 lưu thông trên quốc lộ 8A, chở một số lượng lớn động vật hoang dã, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử một tổ công tác nhanh chóng vào cuộc.

Khi chiếc xe chạy đến địa phận xã Đức Lâm, H.Đức Thọ, tổ công tác đã ra hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Bắt hai đối tượng vận chuyển 4 cá thể hổ và hơn 100 con tê tê 1
Một chú hổ con bị nhốt trong rọ nhựa vận chuyển từ Lào về Việt Nam

Bắt hai đối tượng vận chuyển 4 cá thể hổ và hơn 100 con tê tê 2
Hơn 100 con tê tê bị thu giữ

Bắt hai đối tượng vận chuyển 4 cá thể hổ và hơn 100 con tê tê 3
Phát hiện nhiều biển số giả trên xe Camry

Qua kiểm tra, hai đối tượng trên là Bùi Văn Mười (33 tuổi), trú tại xóm 9, xã Viên Thành, H.Yên Thành và Hồ Sỹ Hạnh (36 tuổi), trú tại xã Quỳnh Thạch, H.Quỳnh Lưu, cả hai đều thuộc tỉnh Nghệ An.

Khám xét chiếc xe, công an phát hiện 4 con hổ con, tổng khối lượng khoảng 150 kg, hơn 100 con tê tê, trên 400 kg, được chất sau hầm và giữa các hàng ghế trên xe.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu nhiều biển số xe giả thuộc nhiều tỉnh, thành, ngành khác nhau.

Phòng CSĐT tội phạm về môi trường đã lập biên bản bàn giao toàn bộ số tang vật trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh xử lý.

Tin, ảnh: Trương Hoa

>> VN yếu kém trong bảo vệ động vật hoang dã
>> Vô địch Olympic thua động vật hoang dã
>> Bắt ô tô chở hơn 300 kg động vật hoang dã
>> Thêm một trạm cứu hộ động vật hoang dã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.