Bắt giữ xe khách 2 lần vận chuyển thịt bẩn

13/06/2013 03:10 GMT+7

Rạng sáng 12.6, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) tuần tra trên QL1, phát hiện xe khách 16 chỗ biển số 72C-010.60 đi từ Đồng Nai về TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có  267 kg thịt heo và gà không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch; tất cả đã bốc mùi hôi thối, rỉ dịch vàng. Điều đáng nói, khi bị dừng xe kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Huệ (55 tuổi, quê Vũng Tàu) cố tình điều khiển xe bỏ chạy, lực lượng chức năng phải truy đuổi và bắt giữ xe.

Theo tài xế Huệ, số thịt nói trên được vận chuyển từ Bà Rịa-Vũng Tàu về TP.HCM tiêu thụ. Trước đó, ngày 20.12.2011, xe khách này vận chuyển 642 kg thịt bẩn vào thành phố và bị cơ quan chức năng  bắt giữ. Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã ra quyết định xử phạt hành chính tài xế 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 267 kg thịt heo, gà trên.

Công Nguyên - Sỹ Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.