Bắt giữ vụ vận chuyển gấu trái phép

09/11/2012 14:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9.11, Đội quản lý thị trường Q.Thủ Đức phối hợp Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) phát hiện xe khách mang biển số 53S-7537, chở 8 chân gấu, 2 con gấu con, 2 động vật họ mèo (nghi hổ) và 147 kg đuôi và chân trâu bò.

(TNO) Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9.11, Đội quản lý thị trường Q.Thủ Đức phối hợp Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM), phát hiện xe khách mang biển số 53S-7537 do tài xế Ngô Minh Xuyến (35 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển trên quốc lộ 1A, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM, chở 8 chân gấu, 2 con gấu con, 2 động vật họ mèo (nghi hổ) và 147 kg đuôi và chân trâu bò.

Trong đó, đuôi và chân trâu bò đã bốc mùi hôi thối.

Tất cả số hàng nói trên không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tài xế Xuyến khai nhận, số hàng trên được một người đàn ông thuê chở từ Quảng Bình vào Bến xe Lam Hồng (Q.Thủ Đức) sẽ có người tới nhận.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Số gấu bị bắt giữ 1

Số gấu bị bắt giữ 2

Số gấu bị bắt giữ 3

Số gấu bị bắt giữ 4

Số gấu bị bắt giữ 6
Tang vật bị thu giữ 
Đuôi, chân trâu bò bị bắt giữ
Đuôi, chân trâu bò đã hôi thối

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Tiêu hủy thịt thối
>> Vận chuyển gần 2,3 tấn thịt thối
>> Xe tải chở thịt thối
>> Phối hợp điều tra vụ trộm 2,2 tấn thịt thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.