Bắt “chuyên gia” bẻ trộm kính chiếu hậu ô tô

18/06/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Ngày 18.6, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Trung (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), người chuyên bẻ trộm kính chiếu hậu những chiếc ô tô du lịch đắt tiền.

(TNO) Ngày 18.6, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Trung (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai đã thực hiện 6 vụ bẻ trộm kính chiếu hậu của các xe ô tô du lịch đắt tiền trên địa bàn TP.Vũng Tàu để đưa về TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài.

 
Chủ xe ô tô 51A - 060.14, với những chiếc kính chiếu hậu bị tên Trung bẻ trộm - Ảnh: Nguyễn Long

Cụ thể, ngày 16.6, Trung đi xe máy Nouvo biển số 54M2 - 3261 từ TP.HCM xuống TP.Vũng Tàu rồi dạo quanh các tuyến đường để “săn hàng”.

Lúc 0 giờ 20 ngày 17.6, khi thấy ô tô hiệu Camry biển số 51A - 060.14 đang đậu trước một chung cư ở P.10, TP.Vũng Tàu, Trung dừng xe lại rồi bẻ trộm 2 kính chiếu hậu.

 Tên bẻ trộm kính chiếu hậu ô tô - 2
Nguyễn Thế Trung tại nhà tạm giữ Công an TP.Vũng Tàu

Tiếp đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Trung đang bẻ trộm kính chiếu hậu của một ô tô du lịch đậu gần khu vực khách sạn Sammy thì bị lực lượng bảo vệ khách sạn bắt quả tang giao công an xử lý.

Công an TP.Vũng Tàu cho biết, từ 18 giờ ngày 16.6 đến lúc 11 giờ ngày 17.6, Trung đã thực hiện 6 vụ bẻ trộm kính chiếu hậu trên địa bàn thành phố.

Cơ quan Công an TP.Vũng Tàu đã thu giữ được 9 kính chiếu hậu do Trung cất trong ba lô của mình.

Trung cũng khai nhận, trước đó đã bẻ trộm kính chiếu hậu của 23 ô tô khác trên địa bàn TP.HCM.

Nguyễn Long

>> Băng trộm “nhà giàu”
>> Bắt kẻ bẻ hàng loạt kính xe ô tô
>> Về tỉnh đi trộm
>> Người nước ngoài bắt trộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.