Bắt băng trộm xe máy của nông dân

04/06/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) ngày 3.6 cho biết đã triệt phá một băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy của nông dân đi làm nương rẫy.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phương (21 tuổi, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cầm đầu băng trộm), Hoàng Văn Hậu (21 tuổi), Phạm Văn Phụng (21 tuổi), Nguyễn Văn Sang (35 tuổi, cùng quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 Bắt băng trộm cắp xe máy của nông dân  - nd
Nguyễn Văn Phương cùng tang vật

Bước đầu, các nghi can khai nhận đã thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn H.Tân Biên, chủ yếu là xe máy của những người đi làm rẫy.

Theo đó, cứ vào rạng sáng, Nguyễn Văn Phương cùng đồng bọn lại đi xe gắn máy rảo quanh các lô cao su, rẫy khoai mì ở sát biên giới để tìm “mồi”.

Khi phát hiện sơ hở, các nghi phạm ra tay trộm xe gắn máy rồi đem sang Campuchia tiêu thụ với giá từ 1-4 triệu đồng/xe.

Công an đã thu giữ được 3 chiếc xe gắn và đang mở rộng điều tra vụ án.

Tin, ảnh: Ngọc Hà - Đỗ Trường

>> Băng trộm xe sa lưới
>> Chồng "rinh" két sắt của vợ
>> Trộm đột nhập trường học, lấy 11 xe máy
>> Hai tên trộm hết thời
>> Bắt băng trộm xe máy liên tỉnh
>> Ba vụ tai nạn giao thông
>> Một tuần triệt phá 2 băng trộm xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.