Bắt băng trộm sẵn sàng chém người, chém công an

27/12/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Ngày 27.12, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai người vì hành vi 'trộm cắp tài sản'.

* Lắp camera ở sào huyệt để luyện tập trộm cắp 

(TNO) Ngày 27.12, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai người vì hành vi "trộm cắp tài sản". Được biết, một trong hai người này cầm đầu băng trộm chuyên nghiệp, manh động, sẵn sàng chém trả lực lượng công an để tẩu thoát khi bị phát hiện, truy đuổi.

>> Trộm đột nhập nhà hàng
>> Trộm táo tợn giữa trung tâm
>> Nhiều vụ trộm liều lĩnh 


Cầm đầu băng trộm Lê Nguyên Đức

Theo hồ sơ điều tra, rạng sáng 11.11, lực lượng Công an phường Thanh Bình, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khi tuần tra đêm trước khi siêu bão Hải Yến đổ bộ thì phát hiện nhà K96/16 Hải Hồ bị cạy cửa.

Thấy tổ tuần tra, Nguyễn Văn Hoàng Hùng (22 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng)phóng xe bỏ chạy, cắt đuôi nhóm dân phòng truy đuổi.

Tổ tuần tra mở cửa nhà K96/16 Hải Hồ thì bị đồng bọn của Hùng xông ra dùng gậy đánh tới tấp, xịt hơi cay để tẩu thoát.

30 phút sau, Công an quận Hải Châu và phường Thanh Bình truy xét, bắt được Hùng lúc Hùng đang chở một cô gái lao ra từ nhà K18/H25/8 đường Ông Ích Khiêm.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là ngôi nhà do Lê Nguyên Đức (22 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), người cầm đầu băng trộm mà Hùng là thành viên, thuê làm sào huyệt. Căn nhà này có lắp đặt 4 camera an ninh.

Tang vật thu giữ tại nhà K18/H25/8 đường Ông Ích Khiêm, gồm: đèn khò, bình gió đá, máy cưa, máy cắt, xà beng, kềm cộng lực, roi điện, súng bắn điện, mặt nạ, tóc giả, đao kiếm, dụng cụ “đập đá”... và nhiều giấy ủy quyền đòi nợ thuê.

Biết tin Hùng bị bắt, Đức bỏ trốn, thuê nhà 88 Phan Phu Tiên (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) để làm sào huyệt mới.

Sau thời gian án binh bất động, đầu tháng 12, Đức tiếp tục các phi vụ trộm cắp. Đặc biệt, tối 19.12, lợi dụng lúc không có bảo vệ trực đêm, Đức phá bốn lớp khóa nhà hàng Banjiro (số 23 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) lấy trộm tài sản (Thanh Niên Online đã thông tin).


Bị can Nguyễn Văn Hoàng Hùng

Đến 3 giờ ngày 20.12, tổ tuần tra của Công an phường Hải Châu phát hiện Đức và đàn em đột nhập tiệm tạp hóa số 14 Hùng Vương.

Khi bị phát hiện, đàn em của Đức ngồi sau xe (sử dụng biển số giả) đã rút mã tấu chém trả lực lượng công an để thoát thân, sau đó cả hai bỏ xe chạy bộ về hai hướng ngược chiều trên đường Trần Phú.

Khi bị tổ tuần tra đuổi kịp, Đức rút dao bấm đâm trả, nhưng bị khống chế. Đàn em của Đức tẩu thoát được.

Tiến hành khám xét khẩn cấp sào huyệt mới của Đức, Công an quận Hải Châu phát hiện bên trong căn nhà được "trang hoàng" như một vũ trường nhỏ, trang trí lòe loẹt, sơn phết nhũ vàng diêm dúa cùng những bức tranh, ảnh treo, dán tường hình các cô gái hở hang.

Đức còn trang bị cả hệ thống âm thanh, đèn chiếu hiện đại để thỏa mãn cơn nghiện ma túy “đá” của mình và đồng bọn. Đức cũng chưa kịp lắp đặt các camera an ninh như ở tại sào huyệt bị phát hiện trên đường Ông Ích Khiêm.

Bất ngờ lớn nhất là bên dưới tủ lạnh, Đức đào căn hầm khoảng 4 m2 với miệng hầm kích cỡ bằng viên gạch 60 x 60 cm, dùng để cất giấu tài sản trộm cắp được, có lỗ thông gió để trú ẩn.

 
Căn hầm Đức đào để giấu tài sản và trú ẩn để phòng khi bị lộ

Theo điều tra ban đầu, từ giữa năm 2013 cho đến khi bị bắt, Đức cùng đồng bọn chuyên đột nhập nhà dân ban đêm, vơ vét tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thủ đoạn của băng trộm này là theo dõi, xác định nhà cao tầng, nhà hàng không người trông giữ vào ban đêm mới ra tay.

Một tên đột nhập hoặc dùng đồ nghề phá khóa, tên còn lại cảnh giới với mã tấu, kiếm nhọn, dao bấm sẵn sàng chém trả từ chủ nhà đến công an khi bị phát hiện để tẩu thoát.

Theo lời khai ban đầu, Đức cho biết lắp đặt các camera quanh sào huyệt vừa đề phòng công an ập vào, vừa dùng để đồng bọn luyện tập cách đối phó camera giám sát nhằm khỏi bị lộ.

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

>> Siêu trộm' lãnh án 30 năm tù
>> Xét xử vụ “siêu trộm”: Người thành khẩn, kẻ quanh co
>> “Siêu trộm” bị đề nghị án tù chung thân
>> “Siêu trộm” xin được chết trước tòa
>> “Siêu trộm” ngụy trang và “phù phép” tiền, vàng thế nào?
>> “Siêu trộm” ngông nghênh trước tòa
>> Đà Nẵng xét xử “siêu trộm”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.