Bắt băng 'đụng xe là... cướp'

29/08/2013 03:05 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Đụng xe là... cướp, ngày 27.8, Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bắt giữ 6 nghi phạm trong băng nhóm dàn cảnh đụng xe, chiếm đoạt tài sản.

Bắt băng 'đụng xe là... cướp'

Băng nhóm vừa bị sa lưới - Ảnh: C.T.V

Băng nhóm này do Nguyễn Văn Luận (tên gọi khác Sáu “nhỏ”, tạm trú Q.8, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền sự - từng bị đưa đi cưỡng bức lao động) cầm đầu.

Đồng bọn của Luận bị sa lưới, gồm: Nguyễn Văn Phương (27 tuổi, ngụ Q.8, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy), Nguyễn Văn Tâm (40 tuổi, ngụ Bình Dương, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Thị Thu Phương (36 tuổi, tạm trú Q.8, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Nguyễn Thị Trang (tên gọi khác Bảy “bò”, 25 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi, ngụ H.Bình Chánh).

Hoạt động ở nhiều tuyến đường lớn

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 6.2013, qua theo dõi, trinh sát Đội 4 (PC45) xác định băng nhóm này có gần chục người, do một người đàn ông tên Sáu “nhỏ”, tạm trú ở Q.8, có nhiều tiền án tiền sự, cầm đầu. Hằng ngày, bọn chúng tụ tập tại quán cà phê B.Đ ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh để sau đó đi “ăn hàng”; thời gian hoạt động: từ 8 - 11 giờ và từ 17 - 18 giờ.

Bọn chúng phân công nhiệm vụ cho từng người tham gia như: Thu Phương dàn cảnh lao vào xe của nạn nhân (giả vờ đưa chân vào căm xe la làng bị gãy chân), tiếp đó Luận chạy phía sau đến cầm yên xe lắc liên hồi khiến nạn nhân hốt hoảng mất cảnh giác thì Thị Trang áp sát cướp tài sản; Văn Phương, Tâm, Hùng và một người tên Thu (tên thường gọi là Hồng, chưa rõ lai lịch) có nhiệm vụ cản địa người bị hại hoặc người đi đường truy đuổi và cảnh giới công an.

Theo hồ sơ tài liệu trinh sát, trước đây, bọn chúng hoạt động ở các tuyến đường lớn trên địa bàn TP, như: Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn… Do trinh sát Đội 4 tăng cường tuần tra kiểm soát, truy xét ráo riết nên chúng chuyển sang địa bàn có giao lộ, tuyến đường nhỏ ở các khu vực: chợ Thị Nghè (Q.Bình Thạnh); chợ Hòa Bình (Q.5); chợ Phạm Thế Hiển, chợ Nam Hải, chợ Rạch Ông (Q.8). Tuy nhiên mọi hoạt động của băng nhóm này nằm trong tầm ngắm của trinh sát Đội 4 nhưng chúng không hề hay biết.

Triệt phá

Sau 2 tháng chỉ đạo trinh sát cật lực theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ, thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó PC45 đã yêu cầu trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng đội 4 lên kế hoạch triệt phá cho bằng được băng nhóm này. Như thường lệ, khoảng 8 giờ ngày 27.8, tại quán cà phê B.Đ nói trên, bọn chúng xuất phát đi “ăn hàng”; rảo qua một số tuyến đường trên địa bàn Q.8 nhưng không phát hiện “con mồi”. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tại giao lộ Tạ Quang Bửu - đường số 13 (P.4, Q.8), hơn 10 trinh sát của Đội 4 đã phát hiện bọn chúng chuẩn bị dàn dựng “kịch bản” đụng xe một người phụ nữ để “ăn hàng” thì trinh sát ập đến tóm gọn 6 nghi phạm.

Đến nay, bằng thủ đoạn nói trên, băng nhóm này khai nhận đã gây ra 16 vụ trên địa bàn các quận: 5, 8, Gò Vấp, Bình Thạnh... Cơ quan công an đã thu giữ 3 xe gắn máy mà chúng sử dụng làm phương tiện gây án, 7 ĐTDĐ, hơn 6 triệu đồng. Một lãnh đạo của Đội 4 cho biết thêm, hiện một số băng nhóm chuyên nghiệp tương tự khác ngụ Q.4 và tạm trú Q.7 vẫn chưa bị sa lưới. “Sắp tới, PC45 sẽ lên kế hoạch truy xét, triệt phá các băng nhóm còn lại; đồng thời mở rộng điều tra vụ băng nhóm vừa bị sa lưới để xử lý nghiêm. Cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm nói trên, đến Đội 4 hoặc gọi ĐT: 08.38387224, trình báo để phục vụ công tác điều tra” - trung tá Huyền nói.  

Đàm Huy

>> Dàn cảnh cướp xe trên xa lộ
>> Băng dàn cảnh móc túi lãnh án
>> Phá băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm, cướp xe máy
>> Bắt băng dàn cảnh đụng xe, móc túi người đi đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.