Bắt 9 đối tượng trong tổ chức phản động

06/02/2012 18:09 GMT+7

(TNO) Tại buổi họp báo sáng 6.2, thiếu tướng Phạm Văn Hóa - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng cốt cán của tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.

(TNO) Tại buổi họp báo sáng 6.2, thiếu tướng Phạm Văn Hóa - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng cốt cán của tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.

Đó là thủ lĩnh Phan Văn Thu (Trần Công, SN 1948, ở An Thạch, H.Tuy An, Phú Yên); Võ Thành Lê (SN 1955, ở xã Hòa Thành, H.Đông Hòa, Phú Yên) - Trưởng ban Đối nội; Tạ Khu (SN 1947, ở xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa, Phú Yên) - Trưởng ban Giám tra và ban hành luật; Lê Duy Lộc (SN 1956, ở xã Khánh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) - Trưởng ban Khoa giáo; Lê Phúc (SN 1951, ở P.Đài Sơn, TP.Phan Rang, Ninh Thuận) - Trưởng ban Tổ chức; Lê Đức Động (SN 1983, ở H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) - Trưởng ban Hồng vệ pháp; Đoàn Đình Nam (SN 1951, ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên) - Tổng trưởng các ban kiêm Hội trưởng Pháp hội Thiên Phước (Tuy Hòa); Võ Ngọc Cư (SN 1951, ở xã Hòa Phong, H.Tây Hòa, Phú Yên) - Phó trưởng ban Nghi lễ và Lê Trọng Cư (SN 1966, ở xã Hòa Trị, H.Phú Hòa, Phú Yên) - lái xe, kiêm vệ sĩ trực tiếp của Thu.


Thiếu tướng Phạm Văn Hóa thông tin về vụ án cho báo chí

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm tập tài liệu thể hiện nội dung cương lĩnh hoạt động của tổ chức phản động này, 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm và một số phương tiện tang vật khác.

Trước đó, lúc 7 giờ sáng 5.2, Ban chuyên án C611 của Công an tỉnh Phú Yên điều động hơn 200 chiến sĩ phong tỏa đường vào khu du lịch sinh thái Huỳnh Long ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên) - nơi tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” làm bản doanh để hoạt động tội phạm.

Tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” có tiền thân từ tổ chức phản động “n đàn đại đạo” do Phan Văn Thu (SN 1948, ở An Thạch, H.Tuy An, Phú Yên) cầm đầu.

Tin ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.