Bắt 4 kẻ giết người tại quán rượu

02/01/2012 14:18 GMT+7

(TNO) Ngày 2.1.2012, Công an huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội cho biết công an đã thực hiện lệnh bắt đối với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về vụ án giết người xảy ra tại khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, vào sáng sớm ngày 31.12.2011.

(TNO) Ngày 2.1.2012, Công an huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội cho biết, công an đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Thái (SN 1991), Lê Danh Đạt (SN 1989), Nguyễn Khắc Vũ (SN 1979), đều ở thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức và Cao Văn Phong (SN 1994, ở thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức) để điều tra, làm rõ về vụ án giết người xảy ra tại khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, vào sáng sớm 31.12.2011.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 24 giờ ngày 30.12, Thái, Đạt và Phong đi xe máy đến quán ăn của anh Nguyễn Văn Minh (SN 1978, ở khu 6, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức) uống rượu ốc. Tại đây, Thái và Đạt bị hai thanh niên lạ mặt cầm dao chém.

Sau khi gây án, hai thanh niên này đã bỏ đi.

Tức tối vì bị chém, Phong điện thoại cho Vũ mang dao đến tìm hai thanh niên chém đánh Thái để trả thù.

Khi 4 đối tượng phóng xe máy qua quán rượu ốc của chị Nguyễn Thị Liên (SN 1963, ở khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) thì bất ngờ gặp Nguyễn Hiền Tùng (SN 1990, ở thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức) đi ra. Ngỡ đây là người đã chém mình, Thái đã cầm dao, xông vào đâm 1 nhát trúng ngực trái anh Tùng (làm thủng tim), khiến anh Tùng tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoài Đức.

Tại Công an huyện Hoài Đức, các đối tượng bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Hà An

>> Bắt người vợ đâm chết chồng
>> Bắt hung thủ giết người
>> Tội phạm đâm cảnh sát
>> Cụ bà bị cướp sát hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.