Băng “đầu trộm đuôi cướp” vẫn hoành hành

05/12/2011 00:24 GMT+7

Loạt bài Tội phạm vùng “tam giác đen” đăng trên Thanh Niên đã nhận được sự hưởng ứng của cánh tài xế. Tuy nhiên, băng nhóm “đầu trộm đuôi cướp” vẫn tiếp tục gây án tại xã Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương - như thách thức các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Loạt bài Tội phạm vùng “tam giác đen” đăng trên Thanh Niên đã nhận được sự hưởng ứng của cánh tài xế. Tuy nhiên, băng nhóm “đầu trộm đuôi cướp” vẫn tiếp tục gây án tại xã Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương - như thách thức các cơ quan bảo vệ pháp luật.

>> Tội phạm vùng "tam giác đen"

 

Các nạn nhân hốt hoảng khi phát hiện bình ắc quy bị mất trộm
- ảnh: Đàm Huy

Rạng sáng 2.12, Đường dây nóng Báo Thanh Niên tiếp nhận phản ánh của một số tài xế xe tải, container về tình trạng mất cắp mà báo phản ánh vẫn tái diễn trước cây xăng Hiệp Phú 2 (xã Bình Thắng, TX.Dĩ An).

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, chúng tôi có mặt tại đây nhưng lúc đó tài xế và phụ xe của xe container đầu kéo (BKS 57L - 3121) bị mất trộm vẫn còn ngon giấc. Chúng tôi đập cửa ca bin đánh thức tài xế dậy, xuống kiểm tra thì mới phát hiện bình ắc quy trị giá hơn 3 triệu đồng đã "không cánh mà bay".

Một người dân ở đây bức xúc, sau khi báo phản ánh, băng trộm cắp này vẫn tiếp tục xuất hiện ở khu vực để trộm cắp tài sản của xe tải, xe container. Đáng chú ý, trước và sau khi báo lên tiếng, người dân không hề thấy bóng dáng dân phòng, công an tuần tra kiểm soát tại khu vực trên.

Theo tìm hiểu, từ đầu tháng 11.2011 đến nay, công an chỉ bắt được 1 đối tượng trộm cắp bình ắc quy tại khu vực giáp ranh tại xã Bình Nhâm, TX.Thuận An và các “hiệp sĩ” P.Phước Khánh (H.Tân Uyên) bắt được 2 đối tượng trộm cắp bình ắc quy giao cho công an xã xử lý. Trong khi đó, hơn 1 tháng trở lại đây, chỉ tính riêng trước cây xăng Hiệp Phú 2 đã xảy ra hàng chục vụ mất trộm bình ắc quy.

Đàm Huy - Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.