Bắn vào nhà dân để đòi nợ

28/09/2012 03:25 GMT+7

Ngày 27.9, Cảnh sát 113 Công an Nghệ An bàn giao Bùi Bá Việt (27 tuổi) và Phan Văn Giang (23 tuổi, ngụ H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho Công an H.Nghi Lộc để điều tra làm rõ vụ dùng súng bắn vào nhà người dân để đòi nợ.

Trước đó, vào tối 26.9, Cảnh sát 113 nhận được tin báo của người dân có một nhóm người chạy ô tô đang dùng súng bắn xối xả vào nhà ông Kiểm ở xóm Phương Trang, xã Nghi Xuân, H.Nghi Lộc, lập tức huy động lực lượng tiếp cận hiện trường.

Khi xe của Cảnh sát 113 đến đầu xóm thì nhóm người này đã bỏ đi. Phát hiện xe ô tô con mang biển số 38N-3879 vừa ra khỏi xóm có biển số như người dân mô tả, xe cảnh sát đã quay đầu đuổi theo. Khi thấy bị rượt đuổi, tài xế xe 38N-3879 đã phóng như điên trên tỉnh lộ 538 để hòng chạy thoát.

Khi rẽ vào đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc P.Hà Huy Tập, TP.Vinh), chiếc xe bị mắc lầy và bị cảnh sát khống chế. Khám xét trên xe, cảnh sát thu được 1 khẩu súng K59 và 1 khẩu súng thể thao, 1 hộp đạn và 28 viên đạn. Tại nhà ông Kiểm, cảnh sát cũng thu được một số vỏ đạn K59, rất may không có ai bị thương trong vụ xả súng này.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.