Bác tin đồn 30 học viên cai nghiện trốn trại gây án

01/03/2014 09:16 GMT+7

(TNO) Hôm nay 1.3, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đơn vị này vừa gửi văn bản thông báo để trấn an dư luận về thông tin có khoảng 30 học viên cai nghiện trốn khỏi Trung tâm lao động xã hội Xuân Phú.

(TNO) Hôm nay 1.3, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đơn vị này đã gửi văn bản thông báo cho các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn và hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn để trấn an dư luận về thông tin có khoảng 30 học viên cai nghiện trốn khỏi Trung tâm lao động xã hội Xuân Phú gây ra các vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn huyện là hoàn toàn không có.

Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, dư luận tại huyện Trảng Bom, TP.Biên Hòa, và một số trang mạng đưa thông tin có khoảng 30 học viên cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm lao động xã hội Xuân Phú thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đóng tại địa bàn huyện Xuân Lộc trốn khỏi trung tâm về địa bàn các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), phường Hố Nai, (TP.Biên Hòa) gây ra các vụ trộm cắp, cướp giật, giết người, sử dụng kim tiêm đâm người đi đường… gây hoang mang trong dư luận.

Trước thông tin trên lan truyền một cách nhanh chóng, Công an huyện Trảng Bom đã cử các đội nghiệp vụ xác minh tại các địa phương và tại Trung tâm lao động xã hội Xuân Phú cũng như các trại giam Thủ Đức, Xuân Lộc, Xuyên Mộc của Bộ Công an.

Kết quả không có đơn vị nào có học viên và phạm nhân trốn trại như tin đồn.

Nguyễn Khánh

>> Bác tin đồn vỡ đập thủy điện trong mưa lũ
>> Bác tin đồn thất thiệt về tượng Phật khóc
>> Khó truy bắt học viên cai nghiện ma túy trốn trại
>> Bắt thêm 4 học viên trốn trại cai nghiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.