Ba công an xã lĩnh án tù vì thói côn đồ

28/09/2011 08:10 GMT+7

(TNO) Ngày 27.9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt tổng cộng 44 năm tù giam cho 6 bị cáo có hành vi giết người, trong đó có Vũ Đình Nghĩa (SN 1980), nguyên Phó công an xã, Lê Văn Hoan (SN 1977) và Nguyễn Viết Cương (SN 1985) nguyên là công an viên.

Theo cáo trạng, vào tối 7.6.2010, nghi ngờ anh Nguyễn Phú Trung (SN 1969, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ) trộm cắp tài sản nên các đối tượng đã khống chế anh Trung rồi thay nhau đấm đá.

Do anh Trung chống cự nên các đối tượng đã dùng còng số 8, dùi cui điện đánh.

Mặc dù nạn nhân chịu thương tích khá nặng nhưng các công an xã có mặt đã không tổ chức đưa đi cấp cứu, không lập biên bản về vụ việc mà mượn xe ba gác chở nạn nhân thả ra đường quốc lộ 6A.

Anh Nguyễn Phú Trung đã tử vong sau đó.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.