45 lần giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo

10/01/2013 03:10 GMT+7

“Kỷ lục” này thuộc về bị cáo Hồ Thị Tuyết Nhung (53 tuổi, ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu, H.Gò Công Tây) và con dâu là Trần Thị Ngọc Diễm (32 tuổi, ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, TX.Gò Công, Tiền Giang).

Nhung và Diễm thừa nhận từ năm 2008 đến tháng 2.2011 đã lợi dụng mối quan hệ thân quen để chiếm đoạt hơn 489 triệu đồng của 3 nạn nhân cùng ngụ H.Gò Công Tây. Cụ thể, do biết Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Thương có liên quan đến vụ kiện tại TAND huyện, Nhung cùng Diễm mua nhiều sim điện thoại di động rồi thực hiện việc giả danh cán bộ TAND và Công an H.Gò Công Tây để mượn tiền tiêu xài và hứa giúp các bị hại thắng kiện.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 9.1, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Nhung 12 năm tù, Diễm 7 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương Hà

>> Bắt hai kẻ đóng giả nhà sư đi lừa đảo
>> Nguyên kế toán TAND huyện bị tố lừa đảo ra đầu thú
>> Vợ chồng giám đốc lừa đảo gần 50 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.