15 tháng tù vì dọa có bom trên máy bay

27/07/2011 00:51 GMT+7

Ngày 26.7, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bằng Việt (SN 1974, ở P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng) 15 tháng tù về tội “cản trở giao thông đường không”.

Ngoài mức án này, bị cáo còn phải bồi thường hơn 213 triệu đồng khắc phục thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

Ngày 9.11.2010, một số đơn vị có trách nhiệm của Tổng công ty Hàng không VN (VNA) nhận được tin nhắn với nội dung có hành khách mang bom trên chuyến bay VN 845 nên đã phải tạm dừng chuyến bay này để kiểm tra. Mặc dù xác định không có bom hay các đồ vật nghi vấn nhưng VNA vẫn quyết định thay máy bay khác để vận chuyển hành khách. Hậu quả, chuyến bay đã bị trễ gần 3 tiếng rưỡi... Cơ quan An ninh điều tra sau khi vào cuộc xác định, người tung tin nhắn đe dọa trên là Nguyễn Bằng Việt, nhân viên phòng kế hoạch điều độ, đoàn tiếp viên thuộc VNA. Động cơ của Việt được làm rõ, vào đầu tháng 11.2010, sau khi phát hiện Việt tự ý bổ sung tiếp viên hàng không bay không đúng tuyến quy định, lãnh đạo phòng kỷ luật Việt. Cho rằng lãnh đạo trù dập mình nên Việt nhắn tin để trả đũa.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.