Phân luồng giao thông ở Lăng Cha Cả: Người dân lúng túng

08/11/2015 05:55 GMT+7

Sáng 7.11, lực lượng chức năng bắt đầu phân luồng giao thông ở khu vực Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình, TP.HCM), nhằm giảm tình trạng kẹt xe tại đây.

Sáng 7.11, lực lượng chức năng bắt đầu phân luồng giao thông ở khu vực Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình, TP.HCM), nhằm giảm tình trạng kẹt xe tại đây.

Từ ngày 7.11, vào giờ cao điểm (6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ), ô tô không được rẽ trái vào đường Út Tịch -  Ảnh: Đức TiếnTừ ngày 7.11, vào giờ cao điểm (6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ), ô tô không được rẽ trái vào đường Út Tịch - Ảnh: Đức Tiến
Theo đó, một dải phân cách bằng sắt được dựng hẳn giữa đường Phan Thúc Duyện, cấm tất cả phương tiện lưu thông (băng qua giao lộ Trần Quốc Hoàn về Phan Thúc Duyện hoặc rẽ phải về Trần Quốc Hoàn); còn tại giao lộ Cộng Hòa - Út Tịch, cấm ô tô rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào Út Tịch trong thời gian từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ.
Trong ngày đầu triển khai, nhiều người vì chưa nắm thông tin đường bị cấm nên gặp lúng túng khi di chuyển từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, công viên Hoàng Văn Thụ về đường Phan Thúc Duyện. Theo thói quen các phương tiện đâm thẳng vào đường này, nhưng đụng dải phân cách nên phải rẽ qua đường Trần Quốc Hoàn. Ông Nguyễn Xuân Dũng (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), hành nghề xe ôm ở giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn, cho biết do đường Phan Thúc Duyện bị cấm nên ngay từ sáng sớm, khu vực từ sân bay Tân Sơn Nhất đến vòng xoay Lăng Cha Cả việc lưu thông của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân sống ở đường Phan Thúc Duyện, Thăng Long, thay vì chạy thẳng để về nhà thì phải rẽ sang đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa - Thăng Long, khiến khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả gia tăng áp lực, giao thông bị ùn ứ. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù bị cấm lưu thông, nhưng nhiều người vẫn cố “lách” bằng việc vòng theo dải phân cách bên trong đường Trần Quốc Hoàn để chạy ngược chiều vào đường Phan Thúc Duyện. Còn tại giao lộ Cộng Hòa - Út Tịch, thay vì rẽ trái, các phương tiện phải chạy thẳng lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám, rồi vòng lại rẽ phải mới vào được đường Út Tịch. Trong khi đó, vào giờ cao điểm, khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám là “điểm nóng” về nạn kẹt xe.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, cho biết việc phân luồng giao thông ở khu vực Lăng Cha Cả đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng mới đưa vào triển khai. Và trong ngày đầu, do người dân chưa quen nên có xảy ra tình trạng lộn xộn ở khu vực đường Phan Thúc Duyện. Về việc nhiều người dân bức xúc vì phải đi đường vòng, ông Ninh nói rằng tuyến đường vòng này không quá dài so với lộ trình cũ và người dân phải thông cảm, tuân thủ để đảm bảo việc lưu thông. Khi PV thắc mắc việc cấm rẽ trái vào đường Út Tịch vào giờ cao điểm thì rất có thể khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám sẽ “quá tải”, thì ông Ninh nói: “Đã nghiên cứu và mọi việc đang ổn”. Ngoài ra, sau 1 tuần triển khai, đơn vị này sẽ có báo cáo chính thức về hiệu quả của việc phân luồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.