Phá rừng thông để khai thác đá

12/05/2012 03:11 GMT+7

Ngày 11.5, PV Thanh Niên có mặt tại tiểu khu 148A, phường 7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) chứng kiến hàng chục cây thông 3 lá có đường kính từ 20 - 70 cm nằm ngổn ngang.

Đây là khu rừng phòng hộ cảnh quan cạnh đường dẫn vào thôn Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương, nhiều năm qua được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng bảo vệ nghiêm ngặt.

Ban Quản lý rừng Tà Nung cho biết từ tháng 8.2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi 4,3 ha rừng phòng hộ cảnh quan tại tiểu khu 148A do Ban đang quản lý và giao cho DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát thuê để khai thác đá xây dựng. Doanh nghiệp này hợp đồng với DNTN Phương Thành để khai thác tận dụng toàn bộ số gỗ trên diện tích được giao. Quyết định của Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho phép Nguyễn Huỳnh Gia Phát chặt hạ (đợt 1) 247 cây thông ba lá trên diện tích 1,83 ha rừng để khai thác đá. Khi PV đặt vấn đề "tại sao khai thác đá mà không phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất?", một lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp (thuộc Sở NN-PTNT Lâm Đồng) thừa nhận: “Thực ra doanh nghiệp Nguyễn Huỳnh Gia Phát chưa đủ điều kiện theo qui định. Chi cục có báo cáo, nhưng vì diện tích nhỏ nên tỉnh vẫn cho phép, sau khi khai thác đá xong họ phải hoàn nguyên lại rừng”.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.