Phá “lò” nón giả

19/01/2013 03:10 GMT+7

Lực lượng cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa kiểm tra Cơ sở may trang phục tại số 30F, tổ 8, KP.2, P.Hiệp Thành, Q.12, do bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang (KP.2A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12) làm đại diện, phát hiện tại đây đang sản xuất nón giả các thương hiệu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều nón giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn, Gucci và tem nhãn Nón Sơn. Theo ghi nhận của phóng viên, tại đây còn có một số nhãn hiệu nổi tiếng khác, như Levis, Nike, Louis Vuitton… Tổ kiểm tra đã thu giữ 350 chiếc nón giả và 150 tem nhãn giả mạo.

Cùng thời điểm, 2 tổ công tác khác cũng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra Cửa hàng kinh doanh nón Quang Vinh An Đông (số 214 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3) và một điểm kinh doanh trong chợ An Đông, thu giữ 450 chiếc nón giả khác.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu bà Trang thừa nhận hành vi sản phẩm hàng nhái, giả. Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục điều tra bà Trang đã đặt tem nhãn giả mạo ở đâu.

Đồng thời đưa mẫu mũ đi giám định thật, giả, giám định giá trị lô hàng để xử lý. Ông Nguyễn Ngọc Tý - Giám đốc điều hành Công ty sản xuất Nón Sơn, tiết lộ: “Vợ chồng bà Trang vốn là nhân viên cũ của công ty, đã tách ra và sản xuất hàng giả chính sản phẩm của Nón Sơn”.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Tập kết hàng giả để “bung” trong dịp tết
>> 4 phiên chợ bán hàng giá rẻ
>> Báo động về hàng giả
>> Chất vấn tại Quốc hội: Vì sao hàng giả, độc hại tràn lan?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.