Phá đường dây vận chuyển trái phép siêu xe tạm nhập tái xuất

11/05/2013 03:10 GMT+7

Ngày 10.5, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an và lực lượng Bộ đội biên phòng vừa phát hiện, bắt giữ 15 đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng cấm qua biên giới tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh...

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 5.5, các đối tượng đã đưa trót lọt 7 ô tô qua biên giới giao cho người Trung Quốc. Thủ đoạn của các đối tượng là gắn biển kiểm soát Trung Quốc vào ô tô, sau đó đưa xe theo đường cống thoát nước qua suối sang Trung Quốc. Cơ quan chức năng tình nghi kẻ cầm đầu đường dây này là Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”, 39 tuổi, ngụ tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), hiện đã bỏ trốn. Tại khu vực cửa khẩu, cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ 37 ô tô hạng sang và siêu sang với các nhãn hiệu Maybach 62S, Ferrari, Maserati, Porsche Cayenne, BMW, Range Rover... trong đó có nhiều xe đã gắn biển kiểm soát của Trung Quốc. Xác minh tại Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh xác định, từ ngày 1.1.2013 đến nay có 5 doanh nghiệp làm thủ tục tạm nhập tại cảng biển Cái Lân và tái xuất tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh tổng số hơn 1 nghìn ô tô các loại.

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc tạm nhập ô tô từ Hồng Kông qua cảng biển Cái Lân tái xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Hoàng Anh - Thái Uyên

>> Nhập siêu xe Bugati Veyron 1,7 triệu USD
>> Điều tra vụ 4 siêu xe nghi ăn cắp nhập lậu vào VN
>> Siêu xe đạp giá 35.000 USD về Việt Nam
>> Xác định hai “siêu xe” gắn biển giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.