Phá băng lừa phụ nữ ra nước ngoài bán dâm

07/01/2012 00:11 GMT+7

Hôm 6.1, Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Võ Thị Thanh Thúy (SN 1983, quê An Giang, ngụ H.Bình Chánh) và Ngô Trọng Hiếu (SN 1983, ngụ Q.8) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 21.12.2011, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.9 đã tiếp nhận đơn của bà Đ.T.P (SN 1963, ngụ Q.9) tố cáo Thúy cùng đồng bọn đã lừa Đ.N.P.Tr. (SN 1981, con của bà P.) đưa qua Malaysia làm gái mại dâm. Do Tr. đòi về nên Thúy yêu cầu đưa 30 triệu đồng tiền chuộc, nếu không Tr. sẽ bị thủ tiêu ở Malaysia. Công an Q.9 đã chuyển hồ sơ cho PC45, Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Do vụ việc mang tính chất nghiêm trọng nên thượng tá Lê Ngọc Phương, Phó PC45 đã chỉ đạo cho Đội 5 vào cuộc.

Trong lúc các trinh sát đang điều tra, ngày 30.12.2011, trực ban hình sự của PC45 đã tiếp nhận đơn tố giác khác của anh P.T.T (SN 1979, quê Cần Thơ) về việc chị N.T.H (SN 1988, quê Quảng Bình, vợ của anh T.) và một người khác tên L. đã bị Thúy lừa đưa qua Malaysia bán dâm. Do cả 2 đòi về nên Thúy buộc phải gọi điện về cho người thân của họ yêu cầu đưa 48 triệu đồng/người mới cho về Việt Nam. Ngày 2.1, anh T. đưa trước cho Thúy 6 triệu đồng mua vé máy bay và hẹn hôm sau sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Chiều 3.1, tại quán cà phê ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, anh T. đưa số tiền trên cho Thúy và thị đã gọi điện qua Malaysia nói đàn em chở chị H. và L. ra sân bay về Việt Nam. Ngay lúc đó, trinh sát của Đội 5 (PC45) ập vào bắt quả tang.

Đến 20 giờ ngày 3.1.2012, chị N.T.H và L. đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất và đến PC45 tố cáo hành vi phạm tội của Thúy.

Tại trụ sở công an, bước đầu Thúy khai nhận: Khoảng tháng 3.2011, Thúy qua Malaysia làm nhân viên mát xa tại khách sạn Star Robin Spa. Trong thời gian này, Thúy biết mọi hoạt động mại dâm ở đây và móc nối với chủ khách sạn trên đưa gái Việt Nam qua đây bán dâm tại khách sạn nhằm thu lợi bất chính.

Sau khi “giao kết” với chủ khách sạn Star Robin Spa, tháng 9.2011, Thúy về Việt Nam câu kết với Hiếu tổ chức “lùng” phụ nữ đưa qua Malaysia bán dâm. Do Thúy không biết chữ nên Hiếu có nhiệm vụ chở Thúy đi và giao dịch, giấy tờ đều nhờ Hiếu viết giùm. Từ tháng 9 đến nay, bọn chúng đã đưa tổng cộng 7 cô gái Việt Nam qua Malaysia bán dâm theo sự sắp xếp của Thúy. Mỗi lần các cô bán dâm, Thúy đều nhận được tiền "hoa hồng" từ chủ khách sạn. Hiện nay, vẫn còn một số cô gái đang bị buộc phải bán dâm cho đường dây của Thúy ở nước ngoài.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.