Phá 2 băng cướp giật gây ra 23 vụ cướp táo tợn ở Sài Gòn

01/09/2015 06:23 GMT+7

Ngày 31.8, thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, cho biết Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc PC45) vừa kết thúc chuyên án khám phá 2 băng nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn một số quận trung tâm thành phố.

Ngày 31.8, thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, cho biết Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc PC45) vừa kết thúc chuyên án khám phá 2 băng nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn một số quận trung tâm thành phố.

Các nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hoàng Anh Phúc (19 tuổi, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Trần Trương Trọng Nghĩa (20 tuổi), Nguyễn Minh Thái (17 tuổi, cả ba đều ngụ Q.3); Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, ngụ Q.10), Trương Yến Quân (16 tuổi, ngụ Bến Tre).
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, từ đầu năm 2015 đến nay, 2 băng cướp trên gây ra 23 vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn các quận: 3, 10, Tân Bình, Phú Nhuận.
Đáng chú ý, tuổi đời của các nghi can này khá trẻ với độ tuổi từ 20 trở xuống. “Các băng cướp này hằng ngày tụ tập thành băng nhóm từ 3 - 5 người sử dụng xe máy đôn dên, xoáy nòng; dạo quanh các tuyến đường ra tay cướp giật ĐTDĐ, túi xách của người đi đường”, một cán bộ của PC45 cho biết.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn xảy ra 476 vụ cướp giật tài sản có phương tiện so với cùng kỳ năm ngoái giảm 35 vụ (tỷ lệ giảm 6,85%); cơ quan chức năng đã điều tra khám phá 373 vụ (đạt tỷ lệ 78,36%), bắt 495 tên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.