Ông Trương Duy Nhất mãn hạn tù và về Đà Nẵng

26/05/2015 17:21 GMT+7

(TNO) Sáng 26.5, đúng hai năm kể từ ngày bị bắt và sau đó bị kết án 2 năm tù giam do phạm tội theo điều 258 Bộ Luật Hình sự, ông Trương Duy Nhất đã mãn hạn, ra tù và về Đà Nẵng trong ngày hôm nay.

(TNO) Sáng 26.5, đúng hai năm kể từ ngày bị bắt và sau đó bị kết án 2 năm tù giam do phạm tội theo điều 258 Bộ luật Hình sự, ông Trương Duy Nhất đã mãn hạn, ra tù và về Đà Nẵng trong ngày hôm nay.

Ông Trương Duy Nhất sinh năm 1964 tại Hà Nội, hộ khẩu thường trú ở 25 Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Ngày 26.5. 2013, ông Trương Duy Nhất bị bắt tại Đà Nẵng và di lý ngay ra Hà Nội. Lệnh bắt cáo buộc ông phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" (Điều 258 Bộ Luật Hình sự).
Ngày 4.3.2014, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng kết án ông Trương Duy Nhất 2 năm tù giam tính từ ngày bị bắt. Ông Nhất kháng án.
Ngày 26.6.2014, Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm. Ông Nhất thụ án tại Trại giam số 6 (Bộ Công an) ở Thanh Chương (Nghệ An).
Ngày 26.5.2015 tròn hai năm ông Trương Duy Nhất ở tù theo bản án được tuyên.
Ngay trưa nay, ông Trương Duy Nhất đã được gia đình đón và về Đà Nẵng trong ngày.
Được biết, từ 1964 đến 1975 ông sống cùng bố mẹ tại Hà Nội. Từ 1975 đến 1983, học phổ thông tại tỉnh Quảng Nam. Từ 1983 đến 1987, học Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Huế.
Từ 1987 đến 1995, là phóng viên của báo Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ 1995 đến 2011, là phóng viên báo Đại Đoàn Kết, làm việc tại văn phòng miền Trung.
Khoảng giữa năm 2010, ông Nhất thôi làm việc tại báo Đại Đoàn Kết và trở thành người viết blog, là chủ của trang “Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.