Ông Nguyễn Thanh Chấn được tuyên hủy trách nhiệm bồi thường

27/02/2015 08:00 GMT+7

Ngày 26.2, TAND tỉnh Bắc Giang cho biết đã nhận được quyết định của hội đồng, gồm đại diện TAND tối cao và Viện KSND tối cao, về việc tuyên hủy hai bản án liên quan trách nhiệm bồi thường dân sự đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (ngụ tại xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, Bắc Giang), đồng thời ngày 6.3 tới đây dự kiến sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút, H.Ea Kar, Đắk Lắk) về tội giết người, cướp tài sản.

Ngày 26.2, TAND tỉnh Bắc Giang cho biết đã nhận được quyết định của hội đồng, gồm đại diện TAND tối cao và Viện KSND tối cao, về việc tuyên hủy hai bản án liên quan trách nhiệm bồi thường dân sự đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (ngụ tại xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, Bắc Giang), đồng thời ngày 6.3 tới đây dự kiến sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút, H.Ea Kar, Đắk Lắk) về tội giết người, cướp tài sản.
Trước đó, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung mở ngày 29.9.2014 đã phải hoãn vì TAND tỉnh Bắc Giang cho rằng xuất hiện một số tình tiết liên quan việc bồi thường, đặc biệt là hai bản án dân sự tuyên ông Chấn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân vẫn chưa được tuyên hủy trong khi ông đã được xác định vô tội. Tiếp đó, ngày 4.2, tòa sơ thẩm tiếp tục hoãn do bị cáo Lý Nguyễn Chung và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có mặt dù tòa đã có giấy triệu tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.