Ông Lê Trọng Hiếu tái đắc cử Bí thư Quận ủy Q.7

28/07/2015 06:32 GMT+7

Trong hai ngày 25 - 26.7, Q.7 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.7 (TP.HCM) lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ Q.7 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của quận, tranh thủ các nguồn lực xã hội, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra với tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 11.300 tỉ đồng (tăng hơn 126% so với nhiệm kỳ trước).

Trong hai ngày 25 - 26.7, Q.7 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.7 (TP.HCM) lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ Q.7 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của quận, tranh thủ các nguồn lực xã hội, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra với tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 11.300 tỉ đồng (tăng hơn 126% so với nhiệm kỳ trước).

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Q.7 xác định sẽ tập trung thực hiện các chương trình trọng điểm như nâng cấp mở rộng các hẻm chính theo quy hoạch; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống y tế quận, phường; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Q.7 nỗ lực đạt được trong những năm qua. Ông Phong đề nghị Q.7 cần chú trọng huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo sự đồng thuận trong dân để thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển.
Tại đại hội, ông Lê Trọng Hiếu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.7 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Q.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.